30/06/2017 22:44 GMT+7

Nhờ dự đoán đúng, tỉ phú Warren Buffett bỏ túi 12 tỉ USD

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Tỉ phú Warren Buffett sắp kiếm được 12 tỉ USD và trở thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng Bank of America, tất cả xuất phát từ một quyết định đầu tư khôn ngoan cách đây 6 năm.

Ông hoàng chứng khoán người Mỹ Warren Buffett - ảnh: Reuters
Ông hoàng chứng khoán người Mỹ Warren Buffett - ảnh: Reuters

Theo Đài CNBC, Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỉ phú Buffett ngày 30-6 thông báo sẽ thực hiện quyền mua lại 700 triệu cổ phiếu phổ thông của ngân hàng Bank of America với giá chỉ 7,14 USD/cổ phiếu, tương đương 5 tỉ USD.

Cuối phiên giao dịch ngày 29-6, cổ phiếu của Bank of America chốt giá 24,32 USD, tức 700 triệu cổ phiếu tương đương 17 tỉ USD.

Như vậy, ông Warren Buffet sắp bỏ túi 12 tỉ USD một cách nhẹ nhàng!

Tất cả bắt đầu từ phi vụ đầu tư 5 tỉ USD của Berkshire vào cổ phiếu ưu đãi của Bank of America năm 2011. Ngân hàng này khi đó đang vật lộn với vô số rắc rối pháp lý trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ xấu.

Nhờ tình hình hoạt  động cải thiện, Bank of America vừa qua tăng mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông từ 30 cent lên 48 cent.

Mức tăng này đã được tỉ phú Buffett dự đoán sẽ xảy ra trước năm 2021. Đúng theo kế hoạch, Tập đoàn Berkshire sẽ bán 5 tỉ USD cổ phiếu ưu đãi để mua lại 700 triệu cổ phiếu phổ thông.

Với phần sở hữu này, Berkshire Hathaway sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Bank of America, vượt qua quỹ đầu tư Vanguard Group.

Berkshire hiện cũng đang là cổ đông lớn nhất của Wells Fargo, ngân hàng lớn thứ 14 thế giới. Bank of America xếp hạng 9.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên