06/04/2016 13:52 GMT+7

"Nhìn đểu" nhau, người chết, kẻ vào tù

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Chỉ vì cho rằng người kia "nhìn đểu" mình, Thiên Thành và Huy Thành lao vào đánh nhau. Bị Huy Thành cầm tô đánh, Thiên Thành đã rút dao đâm Huy Thành chết.

Bị cáo Thành tại tòa.
Bị cáo Thành tại tòa.

Ngày 6-4, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Bùi Thiên Thành - 22 tuổi, ngụ Q.5 11 năm tù về tội giết người, đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại 105 triệu.

Theo cáo trạng, khoảng 14g20 ngày 13-6-2015, Bùi Thiên Thành đi bộ ngang qua hẻm 18 đường Phan Văn Trị, phường 2, quận 5 thì nhìn thấy Hứa Huy Thành đang ngồi trước hẻm.

Do nhìn nhau không thân thiện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi nghe Thiên Thành thách thức,  Huy Thành cầm cái tô sành đánh vào đầu Thiên Thành làm vỡ tô.

Sau đó, Huy Thành tiếp tục dùng mảnh vỡ đâm vào đầu, mặt, gây thương tích cho Thiên Thành. Tức giận vì vô cớ bị đánh, Thiên Thành rút con dao trong túi quần ra đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thiên Thành bỏ trốn. Ngày 15-6-2015, Thiên Thanh ra cơ quan Công an đầu thú.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên