02/11/2016 19:35 GMT+7

Nhiều thủy điện xả lũ, dân cuống cuồng lùa trâu bò tránh lũ

LÊ TRUNG - MINH TỰ
LÊ TRUNG - MINH TỰ

TTO - Ngày 2-11, nhiều thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia (Quảng Nam) phát thông báo về việc xả lũ khiến người dân hạ du lo sợ, cuống cuồng di tản gia súc đến các khu vực cao tránh lũ.

Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ lúc 14 g ngày 2-11. Ảnh: Trọng Ý
Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ lúc 14g ngày 2-11 - Ảnh: Trọng Ý

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, ngày 2-11 mực nước sông Vu Gia lên cao khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ.

Tại cầu Ba Khe (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) nước dâng cao gây ngập tuyến đường ĐT 609 gần 1m khiến ách tắc giao thông, người dân phải dùng đò để vận chuyển người và xe qua lại.

Một số ngôi nhà ven sông Vu Gia tại xã Đại Lãnh bị ngập sâu trong nước.

Trong ngày 2-11, liên tục nhiều thủy điện ở thượng nguồn xả lũ với lưu lượng lớn. Theo đó thủy điện Đăk Mi 4 (thuộc công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi) có hai lần xả lũ trong cùng ngày.

Lần thứ nhất thủy điện Đăk Mi 4 cho biết lúc 11g trưa cùng ngày, lưu lượng về hồ Đăk Mi 4 là 1.488m3/s mực nước hồ.

Lúc 12g30 lưu lượng nước chảy qua đập tràn là 1.400 - 2.400m3/s. Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi vận hành cửa van cung tăng dần lưu lượng từ 1.500 m3/s đến 2.400m3/s để mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ.

Lúc 14g, lưu lượng nước chảy qua đập tràn hồ chứa từ 900 - 2.400m3/s, công ty vận hành cửa van cung tăng dần lưu lượng từ 500m3/s đến 2.400m3/s.

Nghe tin thủy điện xả lũ, người dân xã Đại Hưng đưa bò lên gò cao tránh lũ - Ảnh: Lê Trung
Nghe tin thủy điện xả lũ, người dân xã Đại Hưng đưa bò lên gò cao tránh lũ - Ảnh: Lê Trung

Trước đó, lúc 5g cùng ngày, công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ (chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 4A cũng phát thông báo lưu lượng xả tràn dự kiến 100m3/s - 1.250m3/s.

Ngoài ra, Thủy điện Sông Bung 4 cũng thông báo lưu lượng chảy qua đập tràn lúc 23g ngày 1-11 từ 77 - 1.200m3/s.

Do nhiều thủy điện xả lũ cùng ngày, người dân vùng hạ lưu sông Vu Gia cuống cuồng di tản trâu bò đến các khu vực cao tránh lũ. 

Bà Phan Thị Loan (61 tuổi, thôn Trung Đạo, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) cho biết nghe loa phát thanh thông báo các thủy điện xả lũ, ngay trong ngày bà cùng nhiều bà con khác đã tìm cách đưa trâu bò lên các đồi cao tránh lũ.

“Mấy năm trước thủy điện xả làm trâu bò trôi hết, giờ sợ quá nên nghe thông báo là tui dắt trâu bò lên chỗ cao tránh ngay” - bà Loan nói.

Những ngôi nhà ven khu vực sông Vu Gia, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc bị ngập sâu trong nước - Ảnh: Lê Trung
Những ngôi nhà ven khu vực sông Vu Gia, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc bị ngập sâu trong nước - Ảnh: Lê Trung

Theo ông Hà Xuân Minh - chủ tịch UBND xã Đại Hưng - trong ngày 2-11 xã liên tục nhận thông báo nhiều thủy điện xả lũ. Xã đã triển khai các thôn thông báo cho người dân biết để phòng tránh, chủ động phương án phòng chống lũ.

Theo ông Minh, ngay trong ngày 2-11, xã đã chỉ đạo người dân ở các khu vực thấp đưa hơn 1.000 con trâu, bò lên những đồi, gò cao tránh lũ.

Các hồ thủy điện ở Huế chủ động xả nước đón lũ

Hồ thủy điện Hương Điền ở đầu nguồn sông Bồ đã mở hai cửa để xả nước, với lưu lượng 165m3/s, nhằm trở về mực nước đón lũ. Ảnh chụp lúc 15g chiều 2-11 - Ảnh: Minh Tự
Hồ thủy điện Hương Điền ở đầu nguồn sông Bồ mở hai cửa để xả nước lú 15g chiều 2-11 - Ảnh: Minh Tự

Sau sáu giờ các hồ thủy điện đầu nguồn xả nước để đón lũ, nước sông Hương và sông Bồ ở khu vực đồng bằng tăng lên trên mức báo động 1.

15g chiều nay 2-11, có mặt tại hồ thủy điện Hương Điền để quan sát việc xả nước đón lũ của nhà nhà máy thủy điện Hương Điền ở đầu nguồn sông Bồ, phóng viên Tuổi Trẻ thấy nhà máy đã mở hai cửa xả (hai cửa còn lại vẫn còn đóng).

Theo số liệu do nhà máy báo cáo cho Ban chỉ huy PCBL Thừa Thiên - Huế, việc xả nước đón lũ đã tiến hành từ lúc 12g trưa, với tổng lượng nước điều tiết là 349m3/s, trong đó phát qua tổ máy là 184m3/s, xả qua tràn là 165m3/s.

Tương tự, nhà máy thủy điện Bình Điền (trên nhánh sông Hữu Trạch - đầu nguồn sông Hương) cũng đã xả lúc 12g30 với lưu lượng nước 118,2m3/s (xả qua tràn là 56m3/s); thủy điện Tả Trạch (trên nhánh sông Tả Trạch - đầu nguồn sông Hương) xả lúc 13g với lưu lượng 470m3/s (qua cống xả sâu là 390m3/s).

Thủy điện A Lưới thì đã xả từ đêm 1-11 qua tỉnh Sekong (Lào) với 1000m3/s.

Ban chỉ huy PCBL cho biết do nước từ các hồ về hạ du nhiều hơn nên nước sông Hương và sông Bồ cũng đã lên trên mức báo động 1.

Thủy điện A Roàng bị đất đá sạt lở tràn vào nhà máy phát điện khiến nhà máy phải ngừng hoạt động. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động 70 chiến sĩ đến xửu lý trong suốt ngày hôm nay.     

Đường Hồ Chí Minh cơ bản đã thông xe trở lại cuối chiều nay sau khi khắc phục xong các điểm sạt lở tại đèo Pêke xã Hồng Thủy và xã A Roàng (huyện A Lưới). Quốc lộ 49 nối miền núi A Lưới với đồng bằng cũng đã thông xe chiều nay sau khi khắc phục xong các điểm sạt lở.

Tuy nhiên, cầu A Sáp ở xã Đông Sơn - huyện A Lưới đã bị trôi, khiến xã miền núi này bị cô lập hoàn toàn.

Ban chỉ huy PCBL Thừa Thiên - Huế cho hay dự báo đêm nay vẫn còn mưa ở vùng đầu nguồn, nên việc điều tiết nước của các hồ thủy điện vẫn duy trì để sẵn sàng đón lũ nếu có mưa lớn tập trung khiến lượng nước về hồ tăng lên nhanh.

 

LÊ TRUNG - MINH TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên