Nhiều giáo viên, cán bộ bị kỷ luật liên quan đến bằng giả

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TTO - Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh vừa có báo cáo về Bộ Nội vụ kết quả xử lý kỷ luật công chức, viên chức trên địa bàn.

Theo đó, có nhiều giáo viên và cán bộ bị kỷ luật liên quan đến sử dụng bằng giả. Như một số giáo viên ở ba trường tiểu học 1, 2, 3 Khánh Bình Tây Bắc, Trường tiểu học 3 Phong Điền... đều bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì sử dụng bằng giả tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

Ngoài ra, ông Trần Quốc Tuấn (chủ tịch HĐND xã Tân Hưng, huyện Cái Nước), ông Trịnh Thanh Trần (trưởng ban quản lý chợ và bến xe U Minh) và bà Lê Thu Mọt (phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện U Minh) bị kỷ luật cảnh cáo vì sử dụng giấy tờ, bằng cấp giả.

Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Đức Thành (hiệu trưởng Trường tiểu học 1 Viên An, huyện Ngọc Hiển) bị khiển trách vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn phiền hà với cá nhân để vụ lợi. Ông Mai Quốc Hội (hiệu trưởng Trường tiểu học Nông trường Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) bị cách chức vì quản lý thiếu minh bạch...

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên