20/07/2016 00:02 GMT+7

Nhiều ca đột quỵ có thể phòng ngừa

BS HUỲNH KHIÊM HUY (THEO THE LANCET)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (THEO THE LANCET)

TTO - Theo một phân tích từ 27.000 người trên toàn thế giới, các nhà khoa học Canada và Ireland đã nêu ra mười yếu tố nguy cơ đột quỵ. Nếu nhận diện và kiểm soát được tốt các yếu tố này thì gần như 9/10 trường hợp đột quỵ có thể ngăn ngừa.

Các yếu tố theo mức độ ảnh hưởng từ nặng đến nhẹ là: tăng huyết áp, lười vận động, tăng mỡ máu, chế độ ăn không lành mạnh, béo phì, hút thuốc, bệnh tim mạch, uống rượu, lo lắng và đái tháo đường.

Trong các nguy cơ kể trên, tăng huyết áp là quan trọng nhất, nó là nguyên nhân của 60% trường hợp bị đột quỵ (chỉ tính riêng vùng Đông Nam Á). Nếu kiểm soát tốt tình trạng tăng huyết áp, khả năng đột quỵ giảm đi gần một nửa.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (THEO THE LANCET)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên