24/01/2016 20:46 GMT+7

​Nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục giảm

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Do không khí lạnh tràn sâu sang khu vực các tỉnh miền núi Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nên nhiệt độ ở nhiều nơi thuộc hai khu vực trên tiếp tục giảm trong chiều tối 24-1.

Tuyết ở Sa Pa. Ảnh TTO

Số liệu quan trắc của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương lúc 19g ngày 24-1 cho biết: nhiệt độ tại Sa Pa đã giảm xuống mức âm 3,6 độ C thay cho mức âm 3,1 độ C lúc 13g và mức âm 2 độ C lúc 6 giờ sáng ngày 24-1.

Tương tự, tại Pha Đin (Điện Biên) nhiệt độ xuống mức âm 2,4 độ C (6g sáng 24-1 là 1,8 độ C, 13g ngày 24-1 là âm 1,3 độ C)

Tại Mộc Châu (Sơn La) nhiệt độ lúc 19g là âm 0,7 độ C thay cho mức nhiệt 0,6 độ C và âm 0,5 độ C vào 6 g và 13g ngày 24-1. Tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhiệt độ từ 13 giờ đến 19g vẫn nằm ở mức âm 1 độ C thay cho mức âm 0,4 độ C vào 6 g sáng 24-1.

Khu vực miền núi Đông Bắc trong chiều tối 24-1 nhiệt độ có nhích lên nhưng vẫn ở mức rất rét. Tại núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lúc 19 g nhiệt độ tăng lên mức âm 3,9 độ C thay cho mức nhiệt âm 4 độ C và âm 4,4 độ C vào 6 g và 13 g ngày 24-1. Tại Đồng Văn (Hà Giang) nhiệt độ đã tăng nhẹ từ mức âm 0,2 độ C (6g) lên 0,3 độ C(13g) và 0,6 độ C (19g).

Tại Hà Đông (Hà Nội) nhiệt độ cũng tăng nhẹ từ mức 6,5 độ C lúc 6g lên 6,6 độ c lúc 13 g và 7,1 độ C lúc 19g ngày 24-1.

Mức nhiệt từ 6,1 độ C đến 6,9 độ C vẫn phổ biến ở các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương lúc 19g ngày 24-1.

Tuy nhiên, do không khí lạnh tiếp tục tràn sâu xuống phía Nam nên từ Thanh Hóa đến Nghệ An nhiệt độ tiếp tục giảm. Tại Hồi Xuân (Thanh Hóa) nhiệt độ lúc 19g ngày 24-1 là 6,2 độ C thay cho mức nhiệt 7,5 độ C vào 6g sáng. Tại Hà Tĩnh mức nhiệt lúc 19g ngày 24-1 giảm xuống 6,4 độ C thay cho mức nhiệt 8,3 độ C vào 6 g sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết chiều 24-1  không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Nam Trung Bộ (bao gồm cả khu vực Tây Nguyên) gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại trên diện rộng, vùng núi cao đã có băng giá và mưa tuyết.

Dự báo, tối và đêm 24-1 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực miền Đông Nam Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của Nam Bộ.

Dự báo ngày 25-1, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ  thấp nhất từ 16-19 độ C (các tỉnh phía Bắc) và 19-22 độ C ( các tỉnh phía Nam). Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Còn Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, riêng miền Đông từ 18 đến 21 độ C.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng cho đến 27-1. Vùng núi vẫn có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên