17/07/2014 07:31 GMT+7

Nhật khởi động lại 2 lò phản ứng hạt nhân

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật (NRA) vừa tuyên bố hai lò phản ứng hạt nhân tại Nhà máy Sendai ở tỉnh Kagoshima, miền nam nước Nhật đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn để đi vào hoạt động trở lại.

Theo AFP, các quan chức NRA đã cung cấp bản báo cáo dày 400 trang về Nhà máy Sendai với các thông số kỹ thuật cho phép nhà điều hành là Công ty Điện lực Kyushu đưa Sendai trở lại hoạt động. Sendai sẽ là nhà máy hạt nhân đầu tiên đi vào hoạt động sau khủng hoảng tại Nhà máy Fukushima Daiichi.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Shinzo Abe cũng ra sức thuyết phục công chúng rằng Nhật cần quay lại nguồn năng lượng cung cấp hơn 1/4 điện năng cho cả nước. Chính phủ và Công ty Điện lực Kyushu đã thăm dò ý kiến công chúng và nhận được cái gật đầu của chính quyền địa phương trước khi ra quyết định đưa Sendai đi vào hoạt động lại.

Tuy nhiên, quyết định trên vẫn vấp phải làn sóng phản đối của nhiều người dân ám ảnh bởi cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Fukushima cách đây ba năm. AFP cho biết nhiều người biểu tình tụ tập bên ngoài Nhà máy Sendai. Nhiều người biểu tình hét lên “Thật đáng xấu hổ” trước các thanh tra viên giám sát ngành công nghiệp hạt nhân của Nhật.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên