21/09/2015 15:49 GMT+7

​Nhật Bản nặng gánh người già

MINH TRUNG
MINH TRUNG

TTO - Nhân ngày lễ Người cao tuổi 21-9, Nhật công bố lần đầu tiên nước này có 10 triệu người từ 80 tuổi trở lên.

Người già tại Nhật - Ảnh: Asiasociety.org

Báo Japan Times mô tả xã hội Nhật đang nhuộm một màu xám do tỉ lệ người lớn tuổi chiếm quá nhiều. Dân số từ tuổi 65 trở lên tại Nhật cũng lần đầu đạt mức kỷ lục 33,84 triệu người.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật, tỉ lệ người từ 80 tuổi trở lên chiếm 7,9% dân số hiện tại. Trong nhóm người cao tuổi Nhật Bản, phụ nữ chiếm 19,21 triệu trong khi đàn ông là 14,62 triệu người.

Viện Quốc gia về dân số và an sinh xã hội Nhật dự báo số người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 36,1% dân số vào năm 2040.

Điều này đồng nghĩa với cường quốc hàng đầu châu Á sẽ phải tiếp tục vật lộn với chi phí an sinh xã hội cứ tăng theo từng năm.

MINH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên