21/09/2015 08:36 GMT+7

Nhật Bản muốn hỗ trợ công nghệ, vốn 
cho ĐBSCL

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ mới đây, ông Narazaki Mikio, chủ tịch Hiệp hội Khai thác nhân lực (Bộ Ngoại giao Nhật Bản), đề nghị được hợp tác bằng hình thức hỗ trợ vốn, công nghệ cho nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật.

Ngoài ra, ông Mikio cũng quan tâm việc hợp tác với ĐBSCL thông qua hình thức cho thuê trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện trong vùng nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, khám chữa bệnh cho người dân.

Ông Đào Anh Dũng, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đồng ý với đề nghị trên và cho biết tại TP Cần Thơ có nhiều bệnh viện mới xây dựng nhưng gặp khó khăn trong đầu tư trang thiết bị công nghệ cao (cả TP chỉ có hai bệnh viện có trang bị máy MRI), nên việc hỗ trợ của Nhật Bản không chỉ giúp việc chữa bệnh cho người dân TP Cần Thơ được tốt hơn mà còn cho cả vùng ĐBSCL.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên