10/06/2007 20:38 GMT+7

Nhật Bản đau đầu vì dân số già

TƯỜNG VY (Theo BBC)
TƯỜNG VY (Theo BBC)

TTO - Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang gặp khó khăn trong việc khuyến khích người cao tuổi ở lại làm việc trong bối cảnh đất nước đang thiếu hụt lực lượng lao động.

cwfEnqOX.jpgPhóng to

Theo Chính phủ Nhật Bản, người cao tuổi nên được xem là nguồn tài nguyên chứ không phải là những người cần được giúp đỡ

TTO - Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang gặp khó khăn trong việc khuyến khích người cao tuổi ở lại làm việc trong bối cảnh đất nước đang thiếu hụt lực lượng lao động.

Theo họ, đối tượng này cần xem họ là nguồn tài nguyên chứ không phải là gánh nặng, tức họ phải xem mình là nguồn nhân sự vô giá chứ không phải là những người cần được chăm sóc và giúp đỡ

Trong Sách Trắng công bố hôm 8-6, chính phủ Nhật cho biết việc nước này trở thành một “xã hội lão hóa” là điều chưa từng thấy.

Trong 50 năm tới, hơn 1/5 dân số Nhật là người trên 65 tuổi, cao gấp hai lần mức hiện nay. Kết quả là các vấn đề như lương hưu và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đang trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các chính trị gia.

Hiện nay, có hơn 3 người trong độ tuổi lao động cấp dưỡng 1 người trên 65 tuổi. Đến năm 2055, con số này sẽ giảm đáng kể: nhìn chung chỉ có 1 người trẻ cấp dưỡng 1 người về hưu.

Chính phủ Nhật hiện đang có kế hoạch thực hiện nhiều biện pháp đặc biệt để giải quyết những khó khăn này, trong đó có việc tạo nhiều việc làm cho người cao tuổi và giúp những người trong độ tuổi 50 sắp xếp các kế hoạch sau nghỉ hưu.

TƯỜNG VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên