06/06/2016 15:03 GMT+7

Nhân viên Xổ số Tiền Giang thu nhập 30,2 triệu đồng/tháng

V.TR.
V.TR.

TTO - Ngày 6-6, ông Lý Minh Ân, giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, xác nhận mức thu nhập bình quân của nhân viên công ty năm 2016 là 30,2 triệu đồng/tháng.

Khách sạn MeKong - My Tho tiêu chuẩn 4 sao của Công ty Xổ số Tiền Giang đã xây dựng xong. Dự kiến công ty sẽ bán khách sạn này vào đầu năm 2017 - Ảnh: V.TR.

 

Tổng cộng có 124 người được hưởng mức thu nhập này. Mức thu nhập này cao hơn năm 2014 (26 triệu đồng/tháng) và 2015 (hơn 29 triệu đồng/tháng).

Riêng thu nhập của bốn viên chức quản lý công ty giảm khoảng 7,3 triệu đồng/tháng so với năm 2015, chỉ còn 49,9 triệu đồng/tháng.

Thu nhập cao xuất phát từ hiệu quả kinh doanh

 

Giải thích về thu nhập của nhân viên công ty quá cao so với mặt bằng chung ở tỉnh, ông Ân cho biết kế hoạch lương, thưởng của công ty đều được UBND tỉnh phê duyệt và có báo cáo với trung ương.

Việc tính lương, thưởng căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành. Thanh tra Chính phủ cũng đã thanh tra và kết luận công ty chi trả lương đúng quy định.

Thu nhập của cán bộ, nhân viên công ty cao xuất phát từ hiệu quả kinh doanh. Năm 2016 dự kiến lãi đạt 480 tỉ đồng, cao hơn năm 2015 hơn 7%. Hiện nay mỗi kỳ xổ số (1 kỳ/tuần) công ty phát hành 8 triệu vé, tiêu thụ đạt 94%.  

Cũng theo ông Ân, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao MeKong - Mỹ Tho nằm trên khu đất rộng 1,45ha ở góc đường Tết Mậu Thân - Lê Thị Hồng Gấm đã hoàn thành 100% khối lượng và bắt đầu khai thác.

Đây là khách sạn lớn nhất tỉnh Tiền Giang đến thời điểm này. Khách sạn có 10 tầng và 114 phòng nghỉ, ngoài ra còn các dịch vụ giải trí, thể thao. Tổng vốn đầu tư 374 tỉ đồng, trong đó Công ty Xổ số Tiền Giang góp hơn 90% vốn.

Do quy định mới không cho phép đầu tư ngoài ngành nên công ty đã lập phương án thoái vốn khỏi khách sạn này từ đầu năm 2017.

Hiện còn chờ Tỉnh ủy, UBND tỉnh có văn bản đồng ý chính thức thì công ty sẽ tiến hành thuê đơn vị độc lập định giá, thông báo bán đấu giá.

“Ban đầu công ty đưa ra lộ trình thoái vốn khỏi khách sạn này sau năm 2020, nhưng hiện nay đã có một số nhà đầu tư hỏi mua nên quyết định bán sớm thu hồi vốn Nhà nước. Tôi chắc chắn bán khách sạn này vào đầu năm 2017 sẽ có lãi” - ông Ân nói.

Chịu khoản lỗ 86 tỉ đồng

Về vốn đầu tư của Công ty Xổ số Tiền Giang tại Nhà máy nước BOO Đồng Tâm đang bị thua lỗ nặng, ông Ân cho biết cũng sẽ thoái vốn khỏi công ty này trong thời gian sớm nhất.

Ông Ân cho biết công ty góp 21,5% vốn vào Nhà máy nước BOO Đồng Tâm (vốn điều lệ 395 tỉ đồng, vốn thực tế đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng).

Tính đến nay nhà máy nước đã lỗ 400 tỉ đồng do giá nước sản xuất 6.000 đồng/m3 nhưng bán cho tỉnh chỉ có 1.770 đồng/m3. Khoản lỗ của công ty gánh chịu là 86 tỉ đồng.

Đây có thể xem là sự hỗ trợ của Công ty Xổ số Tiền Giang và các nhà đầu tư đối với người dân tỉnh nhà.

Ngoài ra, trong nhiều năm liền nhà máy nước chỉ phát 20.000 - 30.000 m3/ngày, trong khi công suất giai đoạn 1 tới 50.000 m3/ngày.

Từ mùa khô năm 2016 nhà máy mới chạy hết công suất do tỉnh đầu tư kéo đường ống nước đến các vùng sâu, cù lao để cứu khát cho dân.

Ông Ân nói thêm: “Với tình hình này thì khoảng hai năm nữa nhà máy nước sẽ có lãi. Tuy nhiên quy định không cho phép đầu tư ngoài ngành nên chúng tôi sẽ thoái vốn sớm ngay khi tìm được nhà đầu tư thay thế”.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên