28/10/2004 05:15 GMT+7

Nhân viên trạm thu phí cầu Bình Triệu 2 hành hung tài xế

Tin, ảnh: TỰ TRUNG
Tin, ảnh: TỰ TRUNG

TT - Lúc 13g ngày 27-10-2004, tài xế Võ Bách Việt điều khiển xe khách 62L-3769 (51 chỗ ngồi) chở đoàn người đưa tang từ Bình Dương về TP.HCM. Khi xe đến trạm thu phí cầu Bình Triệu 2 (TP.HCM) đã bị một số nhân viên trạm nắm cổ áo hành hung và đập bể kính, móp thùng xe.

bCzPRf1w.jpgPhóng to
Xe 62L-3769 bị đập bể kính xe
TT - Lúc 13g ngày 27-10-2004, tài xế Võ Bách Việt điều khiển xe khách 62L-3769 (51 chỗ ngồi) chở đoàn người đưa tang từ Bình Dương về TP.HCM. Khi xe đến trạm thu phí cầu Bình Triệu 2 (TP.HCM) đã bị một số nhân viên trạm nắm cổ áo hành hung và đập bể kính, móp thùng xe.

Theo nguồn tin ban đầu, khi tài xế Việt mua phí qua cầu Bình Triệu 2 thì nhân viên bán vé 20.000 đồng/lượt. Thế nhưng các nhân viên kiểm soát vé không đồng ý và yêu cầu tài xế mua vé 30.000 đồng/lượt (theo qui định Bộ Tài chính). Sau một hồi trình bày vì phía sau vé ghi rõ 20.000 đồng/lượt cho xe khách trên 30 chỗ ngồi nhưng nhân viên kiểm soát cho rằng do vé in sai.

Tài xế Việt đưa thêm 10.000 đồng và yêu cầu xác nhận vé 30.000 đồng để về thanh toán lại với chủ xe nhưng nhân viên trạm thu phí lại không chịu. Lúc này một thanh niên mặc áo thun trắng từ trong trạm thu phí chạy ra la lối rồi nắm cổ tài xế hành hung. Tiếp theo là đội phó đội thu phí số 4 Nguyễn Văn Chương đã đập bể kính xe khách của tài xế Việt. Ngoài ra còn có một nhân viên cầm gậy định đánh tài xế, nhưng một số khách trên xe đã phản đối và cản ngăn.

Theo Công an phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức), anh thanh niên mặc áo thun trắng đã nắm cổ tài xế Việt tên Nguyễn Văn Thành, cũng là nhân viên của trạm thu phí. Trước đó, tại trạm thu phí này đã xảy ra một số vụ tương tự, gây rất nhiều bức xúc cho người dân khu vực.

Tin, ảnh: TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên