Tag: nhà văn Nguyễn Văn Thọ

EU tỉnh giấc

TTCT - Cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến hôm 14-9 giữa các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã được dư luận châu Âu tóm tắt bằng những câu xoay quanh tính từ “ngờ nghệch”. Tỉ như tựa đề: “Châu Âu vẫn còn quá ngây ngô trong tương quan lực lượng với Trung Quốc” của tờ Huffington Post 14-9. EU đã ngây ngô từ bao giờ, như thế nào, đến đâu, và đã thức tỉnh chưa?

VLCC chấm dứt hợp đồng khai thác ebook trên Waka

TTO - Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam ngừng hợp tác với Công ty cổ phần Bạch Minh (VEGA - chủ sở hữu thư viện sách và tạp chí điện tử Waka).

​Nhà văn Vũ Ngọc Tiến sẽ khởi kiện đơn vị xâm hại bản quyền

TTO - Nhà văn Vũ Ngọc Tiến vừa lên tiếng sẽ khởi kiện đơn vị xâm hại bản quyền Tuyển tập truyện ngắn Vũ Ngọc Tiến khi ông bất ngờ phát hiện tác phẩm của mình xuất hiện trên thư viện sách và tạp chí điện tử Waka.

Nguyễn Văn Thọ kiến nghị xem lại hoạt động Trung tâm VLCC

TTO - Sau vụ lùm xùm tác quyền tiểu thuyết "Quyên”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ làm đơn đề nghị thôi ủy quyền cho Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam (VLCC), đồng thời kiến nghị Hội Nhà văn xem xét hoạt động của trung tâm này.

Tiểu thuyết Quyên lên mạng: khi nhà văn ký tác quyền "lơ mơ"

TTO - Nhà văn Nguyễn Văn Thọ tự nhận mình "lơ mơ" khi ký hợp đồng ủy thác cho VLCC khai thác bản quyền, để rồi VLCC “bán” tác phẩm mà chưa thông báo kịp thời cho nhà văn.

"Con rối tha hương" nhìn tật xấu người Việt với lòng bao dung

TTO - Sự giằng xé đan xen giữa hiện tại và quá khứ, câu chuyện hòa hợp văn hóa của người Việt tại Đức được tác giả Karin Kalisa đưa ra trong tiểu thuyết “Con rối tha hương”.

Quyên - Khi cảm xúc chưa chín tới

TT - Quyên dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ, là một người lao động nhập cư và có nhiều năm thăng trầm trên nước Đức.

"Tôi sợ nhất sự thỏa hiệp..."

TTCT - LTS: 35 năm gắn bó với sân khấu, nghệ sĩ Lê Khanh vẫn tha thiết với nghề. Bên trong nữ nghệ sĩ có vẻ ngoài rất nhu mì kia lại ẩn tàng một sự quyết liệt - “lửa”, để tác phẩm đầu tay với tư cách đạo diễn của chị: Nhà Osin, chuyển thể từ kịch bản của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, gây nhiều dư luận.

Tôi đi bán "nàng Quyên"

TTCT - Tiểu thuyết Quyên là một trong ba tác phẩm đoạt giải B Cuộc thi tiểu thuyết lần 3 (2006-2009) của Hội Nhà văn Việt Nam. Tác giả quyển sách là nhà văn Nguyễn Văn Thọ, hiện sống, đi về giữa Việt Nam và Đức, sau gần 21 năm làm thợ khách trên đất Đức.