16/09/2017 16:10 GMT+7

Hải quân tiếp nhận tàu tuần tra cứu nạn có sân đỗ trực thăng

VĂN DƯỠNG
VĂN DƯỠNG

TTO - Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ 924 được đóng, lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam dựa trên thiết kế của Nga, có khả năng làm việc liên tục trên biển 15 ngày, tầm hoạt động trên 4.200 hải lý.

Hải quân tiếp nhận tàu tuần tra cứu nạn có sân đỗ trực thăng - Ảnh 1.

Tàu 924 trong ngày hạ thủy - Ảnh: Văn Dưỡng

Sáng 15-9, Nhà máy X51 (Công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã bàn giao tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ hiện đại số hiệu 924 cho Bộ Tư lệnh Hải quân.

Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ 924 được đóng, lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam dựa trên thiết kế của Công ty MTD (Cộng hòa Liên bang Nga). Có khả năng làm việc liên tục trên biển 15 ngày, tầm hoạt động trên 4.200 hải lý. 

Khi tìm kiếm cứu nạn có thể cứu được 100 - 120 người. 

Tàu có chiều dài 63,1m, rộng 11,9m, cao 6m, mực mớn nước 3,4 m với lượng giãn nước hơn 700 tấn, 2 máy chính MTU (CHLB Đức) tổng công suất 10.500 HP và 1 chân vịt mũi. Vỏ bằng thép chịu lực cường độ cao. 

Khi hoạt động hết công suất, 2 máy chính có thể đạt vận tốc trên 25 hải lý/giờ, có khả năng tham gia cứu nạn xa bờ trong điều kiện thời tiết biển phức tạp sóng cấp 8-9, gió cấp 12 theo thang Beaufort 2.

Đặc biệt, tàu 924 còn được trang bị sàn tiếp cận trực thăng với thiết kế thỏa mãn quy phạm BV (Bureau Veritas) của Cộng hòa Pháp cho cấp không hạn chế. Có thể tham gia tìm kiếm cứu nạn quốc tế khi có yêu cầu, do được trang bị hệ thống thông tin liên lạc chuẩn quốc tế GMDSS-A3.

Trên tàu có trang bị các thiết bị y tế hiện đại có thể sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn trên biển như phòng mổ, thiết bị trung phẫu, đèn mổ 1 bóng ánh sáng lạnh, máy thở 5 kg, máy siêu âm màu, máy điện tim 3 bút, máy theo dõi bệnh nhân…

Hải quân tiếp nhận tàu tuần tra cứu nạn có sân đỗ trực thăng - Ảnh 2.

Toàn cảnh tàu 924 - Ảnh: VĂN DƯỠNG

Hải quân tiếp nhận tàu tuần tra cứu nạn có sân đỗ trực thăng - Ảnh 3.

Cabin buồng lái chỉ huy tàu 924 - Ảnh: VĂN DƯỠNG

Hải quân tiếp nhận tàu tuần tra cứu nạn có sân đỗ trực thăng - Ảnh 4.

Xuồng cao tốc tự phục hồi cân bằng dài 9m - Ảnh: VĂN DƯỠNG

Phát biểu tại lễ bàn giao, Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà (Phó tư lệnh Hải quân) đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc nhà máy, sự cố gắng, đoàn kết, chủ động, lao động sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân viên của Nhà máy X51.

Đại úy Vũ Hải Dương - thuyền trưởng tàu 924 - cũng khẳng định thủy thủ đoàn đã sẵn sàng cho việc tiếp thu và làm chủ tàu con tàu hiện đại này. Sau khi nhận bàn giao, kíp thủy thủ đoàn 924 sẽ về đơn vị chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ.

VĂN DƯỠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên