30/10/2013 17:03 GMT+7

Nguyễn Thị Hòa - giải nhất chung cuộc

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Thí sinh Nguyễn Thị Hòa (giáo viên Trường tiểu học Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) đã đoạt giải nhất chung cuộc (10 triệu đồng) cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đây cũng là thí sinh đoạt giải nhất vòng thi tự luận - cũng trong khuôn khổ cuộc thi này.

3U1nX9K8.jpgPhóng to
Các thí sinh đoạt giải vòng 3 nội dung trắc nghiệm cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong lễ trao giải sáng 15-9 tại TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên
PuBjjSJF.jpgPhóng to
Giao diện trang thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Clip giới thiệu cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - Nguồn: Truyền hình Tuổi Trẻ

Có tất cả 16 giải cá nhân. Hai giải nhì thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Ngà (TP.HCM) và Hoàng Văn Tiến Phương (TP.HCM).

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra lúc 7g thứ bảy ngày 2-11-2013 tại hội trường A801 ĐH Nguyễn Tất Thành (số 300A Nguyễn Tất Thành, P.3, Q.4, TP.HCM). Trước buổi lễ trao giải cho các cá nhân - tập thể, ban tổ chức còn thực hiện nghi lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM (Q.4) và khai mạc triển lãm ảnh "Những tấm gương bình dị mà cao quý" và triển lãm một số cuốn sách, di vật.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gồm ba vòng thi trắc nghiệm trực tuyến và một vòng thi tự luận. Giải nhất các vòng thi trực tuyến lần lượt thuộc về Hoàng Thùy Trâm, Lê Bạch Phục, Hà Thị Trang, giải nhất thi tự luận thuộc về Nguyễn Thị Hòa (Quảng Ninh).

Cuộc thi diễn ra tại chuyên trang http://chuyentrang.tuoitre.vn/theo-tam-guong-dao-duc-hcm/, dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước cùng tất cả bạn đọc Tuổi Trẻ. Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục - đào tạo phối hợp tổ chức, phát động từ cuối tháng 5-2013, có tổng giải thưởng 162,5 triệu đồng.

Kết quả chi tiết giải cá nhân chung cuộc:

<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

STT

Họ và tên

Địa chỉ - đơn vị

Giải

1.

Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh

Nhất

2.

Nguyễn Thị Ngọc Ngà

quận 7, TP.HCM

Nhì

3.

Hoàng Văn Tiến Phương

Giảng viên ĐH An ninh nhân dân (TP.HCM)

Nhì

4.

Nguyễn Hải Lý

Sinh viên ĐH An ninh nhân dân (TP.HCM)

Ba

5.

Nguyễn Thị Tú Uyên

quận Thủ Đức, TP.HCM

Ba

6.

Lê Thị Trang

Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Khê, tỉnh Quảng Ninh

Ba

7.

Hoàng Thị Thanh Diễm

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Khuyến khích

8.

Hoàng Trần Tiến Hoài

ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND (tỉnh Bắc Ninh)

Khuyến khích

9.

Huỳnh Minh Thuận

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Khuyến khích

10.

Đỗ Hoàng Tuấn

ĐH An ninh nhân dân (TP.HCM)

Khuyến khích

11.

Nguyễn Trường Vũ

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Tháp

Khuyến khích

12.

Nguyễn Vũ Minh Tuấn

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Khuyến khích

13.

Hồ Xuân Quang

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Khuyến khích

14.

Đặng Thị Hương

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Khuyến khích

15.

Trương Hoàng Kiệt

Sinh viên ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM

Khuyến khích

16.

Đoàn Bạch Hải Vân

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Khuyến khích

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Hoàng Thùy Trâm đoạt giải nhất vòng 1Thi tìm hiểu và học tập Bác: tăng cơ hội phần tự luận Trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”Danh sách thí sinh đoạt giải của vòng thi 1Tổng giải thưởng 162,5 triệu đồng đang đợi thí sinhTrao giải 16 thí sinh xuất sắc vòng 1Lê Bạch Phục đoạt giải nhất vòng 2Điều chỉnh thời gian các vòng thiNhững chia sẻ chân tình từ buổi lễ trao giải16 thí sinh đoạt giải vòng 2300 thí sinh vào vòng thi tự luậnHà Thị Trang đoạt giải nhất vòng 3Trao giải 16 thí sinh chiến thắng vòng 3

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên