Tag: Nguyễn Sỹ Cương

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an chính quy về xã sẽ giúp tinh gọn bộ  máy

TTO - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định nếu dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi được thông qua thì mỗi xã sẽ có bình quân 3-5 công an chính quy về công tác.

Vắng bóng những câu hỏi mong chờ trong phiên chất vấn

TTO - Nhiều câu hỏi được mong chờ đại biểu chất vấn tại phiên họp quốc hội kỳ này như sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, khởi tố vụ án ở xã Đồng Tâm... đã không được chất vấn.

Tự ý đục tường thông phòng chung cư là vi phạm luật

TTO - Trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Sỹ Cương bằng văn bản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết “việc đục tường giữa các căn hộ mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật”.

Có thể đòi Vinastas bồi thường do thông tin sai về nước mắm

TTO - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương đã phát biểu như trên khi đề cập về thẩm quyền của hội trong đó có Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khi góp ý dự án Luật về Hội.

Công an Hà Nội giải quyết 
không đúng bản chất vụ hành hung nhà báo

TTO - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương nhận định như trên quanh trả lời của đại tá Nguyễn Duy Ngọc - thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội - cho rằng phóng viên Quang Thế bị cảnh sát hình sự “gạt tay trúng vào má”.

Tại sao “người nhà nước” lại 
tham gia tổ chức phi chính phủ?

TTO - Đó là câu hỏi được đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nêu ra tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận dự án Luật về hội ngày 8-9.

Không nên chuyển cái khó cho nhiệm kỳ sau

TT - "Tư duy nhiệm kỳ" là vấn đề được dư luận bạn đọc đặc biệt quan tâm sau khi Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh phát biểu trách nhiệm “xin được để lại cho bộ trưởng nhiệm kỳ sau trả lời”.

​Pháp luật phải phù hợp với thực tiễn

TT - Có một số văn bản pháp luật vừa mới có hiệu lực thì lập tức gây trở ngại trong thực tế, buộc phải có giải pháp điều chỉnh.

Nghi án Bio-Rad hối lộ: “Dư luận rất bất bình”

TT - Bên hành lang kỳ họp Quốc hội ngày 6-11, đại biểu NGUYỄN SỸ CƯƠNG - ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật, đã bày tỏ quan điểm về nghi án Công ty Bio-Rad hối lộ quan chức VN.

Đại biểu Quốc hội có quyền nêu chính kiến!

TT - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Sỹ Cương (ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội).