07/03/2017 15:21 GMT+7

Nguyên cảnh sát truy nã lãnh án tù vì 'chạy án'

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Hứa có thể chạy cho con trai ông Võ Văn Đông được đình nã, sau khi nhận 15 triệu đồng của ông Đông, bị cáo Trần Hữu Trọng đã làm giả quyết định đình nã này.

Ngày 7-3, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Trần Hữu Trọng (28 tuổi, nguyên cán bộ công an quận Tân Bình) 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Võ Văn Đông (59 tuổi) 15 tháng tù về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, ngày 21-10-2013, Võ Văn Bình (con trai bị cáo Đông) bị Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình khởi tố và truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trinh sát Lê Hoàng Nam thuộc đội cảnh sát truy nã Công an quận Tân Bình được phân công thụ lý, lập kế hoạch truy bắt bị can Bình.

Ngày 4-3-2015, Trọng là trinh sát thuộc đội cảnh sát truy nã Công an quận Tân Bình, được phân công hỗ trợ cho trinh sát Lê Hoàng Nam thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhà bà Võ Thị Loan - cô ruột của Bình, tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 7-4-2015.

Để thực hiện nhiệm vụ, Nam đưa cho Trọng bản sao hồ sơ truy nã Bình và kế hoạch truy bắt. Cả hai thực hiện theo kế hoạch nhưng đến ngày 7-4-2015 vẫn chưa bắt được Bình.

Mặc dù không còn được phân công nhiệm vụ truy bắt Bình nhưng khoảng đầu tháng 5-2015, Trọng tự ý đến gặp bà Loan, giới thiệu là cán bộ trinh sát đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt Bình, đề nghị bà Loan vận động Bình ra đầu thú.

Đồng thời, Trọng yêu cầu bà Loan cho số điện thoại của ông Đông - cha ruột của Bình. Đến ngày 10-5-2015, Trọng điện thoại cho ông Đông, gợi ý lo giúp cho Bình có quyết định đình nã (đình chỉ truy nã) và hưởng án treo với số tiền 15 triệu đồng. Ông Đông đồng ý.

Theo hướng dẫn của Trọng, ngày 13-5-2015, ông Đông đến quán cà phê gần công an quận Tân Bình gặp Trọng. Tại đây, Trọng nhận của ông Đông 10 triệu đồng. 2 ngày sau, ông Đông tiếp tục đưa cho Trọng 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Trọng còn nhận thêm 3 triệu đồng của ông Đông để lấy giùm 3 chiếc xe máy đang bị tạm giữ.

Sau khi nhận tiền, bị ông Đông hối thúc giao quyết định đình nã nên Trọng đã dùng mẫu quyết định đình nã, điền thông tin, cắt dán con dấu của cấp trên… sau đó photo thành quyết định đình nã Võ Văn Bình đưa cho ông Đông.

Ngày 27-12-2015, Bình bị bắt theo quyết định truy nã, ông Đông xuất trình quyết định đình nã do Trọng đưa trước đó và sự việc bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Trọng và Đông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên