29/01/2016 08:09 GMT+7

Nguy cơ dịch cúm Trung Đông 
xâm nhập vào VN

L.ANH
L.ANH

TT - Ngày 28-1, Bộ Y tế có cảnh báo này sau khi Thái Lan xác nhận khách du lịch người Oman (đến Thái Lan hôm 22-1) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm MERS-CoV, còn gọi là bệnh cúm Trung Đông.

Đây là ca bệnh MERS-CoV thứ 2 xâm nhập vào Thái Lan kể từ khi ghi nhận dịch bệnh này.

Trước nguy cơ dịch MERS-CoV xâm nhập VN, Bộ Y tế yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tăng cường giám sát các trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp tính, sẵn sàng hỗ trợ địa phương chống dịch.

Các bệnh viện thực hiện phòng hộ chống lây nhiễm chéo nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc bệnh, đặc biệt là người có đi/đến Trung Đông trước khi mắc bệnh. Các sở y tế tăng cường giám sát người có đi/đến vùng dịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Năm 2015, MERS-CoV đã lây lan sang nhiều nước châu Á và riêng Hàn Quốc thiệt hại hàng chục tỉ USD do dịch lây lan mạnh trong các cơ sở y tế, làm sụt giảm lượng khách du lịch tới Hàn Quốc.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên