15/07/2017 17:21 GMT+7

Người Tiền Giang lo khi tội phạm giết người tăng ở tỉnh mình

T.TÚ
T.TÚ

TTO - Thống kê từ đầu năm 2017 cho thấy tội phạm giết người tại tỉnh Tiền Giang đã tăng (24 vụ, tăng 14 vụ so với cùng kỳ) đã khiến các đại biểu HĐND Tiền Giang lo lắng.

Ngôi nhà nơi hai mẹ con bà Nguyễn Thị Hồng Thứ (69 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) bị sát hại dã man ngày 25-3-2017 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Công an khám nghiệm hiện trường ngôi nhà nơi hai mẹ con bà Nguyễn Thị Hồng Thứ (69 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) bị sát hại dã man ngày 25-3-2017 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang ngày 14-7, nhiều đại biểu lo ngại khi thời gian qua trên địa bàn TP Mỹ Tho xảy ra nhiều vụ án giết người, trộm cắp vặt.

Nguyên nhân theo các đại biểu là do một bộ phận thanh thiếu niên nghiện ma túy, đạo đức xuống cấp, công tác quản lý, giáo dục của chính quyền địa phương, đoàn thể, gia đình chưa hiệu quả.

Giải trình vấn đề này, đại tá Nguyễn Hữu Trí, giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết 6 tháng đầu năm nay tội phạm về trật tự xã hội trên toàn tỉnh có giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, tội phạm giết người tăng cao (xảy ra 24 vụ, tăng 14 vụ so với cùng kỳ).

“Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các chương trình, kế hoạch liên ngành để làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm;

Mở nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm và vận động người dân tích cực tham gia tố giác, cảm hóa các đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng nhằm kéo giảm số vụ vi phạm pháp luật” - ông Trí nói.

T.TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên