11/07/2016 09:19 GMT+7

Người Thái tò mò với trái cây Việt

D.TUẤN
D.TUẤN

TTO - Vải thiều, khoai lang, thanh long, mận, đào, bưởi... xuất hiện lần đầu trong “Tuần lễ hàng Việt” tại Trung tâm thương mại Central (Bangkok, Thái Lan) khiến nhiều người tiêu dùng Thái tò mò, thích thú với trái cây Việt.

Nhiều người dân Thái tò mò với nông sản Việt - Ảnh: D.TUẤN
Nhiều người dân Thái tò mò với nông sản Việt - Ảnh: D.TUẤN

Tuần lễ này do Bộ Công thương và Tập đoàn Central Group tổ chức diễn ra từ ngày 8 đến 12-7 với sự tham gia của 16 doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Đại diện Tập đoàn Central cho biết với mục đích thúc đẩy mạnh hơn hàng Việt tại Thái, đơn vị này mong muốn liên kết chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp để đưa hàng phân phối sang thị trường này và nhiều nước khác.

Thu hút sự chú ý nhất của người dân Thái vẫn là thanh long, vải hay khoai lang vì chất lượng tốt hơn hoặc không trồng được tại Thái.

D.TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên