Tag: người nhiễm HIV

Ngôi nhà tình thương cho người nhiễm HIV nơi biên giới Việt - Lào

Nơi biên giới Việt - Lào, có một ngôi nhà tình thương sẵn sàng chở che cho những người nghiện ma túy, người nhiễm HIV. Những đối tượng xưa kia cộm cán, trót dại với ma túy trở về với nẻo thiện, xóa bỏ mặc cảm, tu chí làm ăn, làm lại cuộc đời.

Châu Á kỳ thị nhất với người nhiễm HIV/AIDS ở chỗ làm

TTO - Theo một cuộc khảo sát toàn cầu mới được công bố nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS, tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV vẫn tồn tại sau hơn 40 năm kể từ khi bệnh AIDS xuất hiện.

Quỹ BHYT 'cứu' người nhiễm HIV/AIDS

TTO - Khi nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm, tưởng rằng con đường điều trị của người nhiễm HIV/AIDS sẽ chông chênh. Nhưng không, một cánh cửa khác đang mở ra như tiếp thêm niềm hi vọng trong điều trị HIV/AIDS: quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).

8 chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV khi trấn áp tội phạm

TTO - Thông tin từ Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho hay 8 chiến sĩ công an tỉnh Hưng Yên đã bị phơi nhiễm HIV khi trấn áp tội phạm ma túy.

Ở châu Âu sang tuổi xế chiều lại dính HIV

TTO - Khoảng 1/6 số ca nhiễm mới HIV tại châu Âu rơi vào nhóm người thuộc độ tuổi từ 50 trở lên, đây là cảnh báo từ các quan chức y tế khu vực này.

​Chế độ ăn uống lành mạnh cho người bị nhiễm HIV

Người nhiễm HIV cần có chế độ ăn uống cân bằng để tăng cường hệ miễn dịch và đảm bảo các cơ quan trong cơ thể hoạt động ổn định.

​Hơn 30% người nhiễm HIV chưa được tiếp cận BHYT

Tính đến tháng 6-2017, số người nhiễm HIV được rà soát tại các cơ sở điều trị HIV khoảng 108.000 người, trong đó mới chỉ có 71.280 người có thẻ bảo hiểm y tế (chiếm 66%).

​Hơn 218 nghìn người nhiễm HIV còn sống trên toàn quốc

Theo số liệu thống kê, tính tới thời điểm hiện tại, toàn quốc có 218.300 nghìn người nhiễm HIV còn sống. Trong đó, 89.700 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS; số người tử vong do HIV/AIDS của cả nước tính đến thời điểm trên là 91.100 người.

Nhiều nước tự xoay xở kinh phí

TTCT - Việc chuyển đổi mô hình tài trợ nước ngoài sang nguồn lực trong nước vẫn có lợi thế riêng của nó. Đó là giúp nâng cao trách nhiệm quốc gia trong việc thực hiện phòng chống HIV/AIDS và tăng tính bền vững.

Trông chờ bảo hiểm y tế

TTCT- Nguồn viện trợ cho phòng chống HIV/AIDS đã và đang bị cắt giảm, giải pháp lâu dài nhất cho việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS là chuyển đổi sang chi trả qua bảo hiểm y tế (BHYT).