25/08/2017 11:40 GMT+7

​Người nhập cư vào Anh giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Số người nhập cư ròng vào Anh trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm qua là 246.000 người, giảm 81.000 người so với cùng thời gian này năm 2016.

Văn phòng thống kê quốc gia (ONS) của Anh công bố số liệu trên trong bối cảnh ngày càng có nhiều công dân các nước Liên minh châu Âu (EU) rời xứ sở sương mù từ sau tháng 6/2016 - thời điểm Anh quyết định rời EU hay còn gọi là Brexit.

Thống kê chi tiết của ONS cho thấy trong một năm tính tới tháng 3, số công dân EU rời Anh đã tăng 33.000 người lên 122.000 người, mức cao nhất trong gần một thập niên. Đáng lưu ý là trong số những người rời Anh có tới 17.000 người là công dân 8 nước gia nhập EU năm 2004, gồm Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia và Slovenia. Trong khi đó, số công dân EU nhập cư vào Anh giảm 19.000 người.

Theo ONS, lý do chủ yếu dẫn tới sự thay đổi về số người di cư nói trên là vấn đề việc làm, trong đó các công dân rời hoặc đến Anh là vì chuyển hoặc nhận việc làm cụ thể, chứ không phải chỉ để đi tìm kiếm một công việc.

Số liệu thống kê trên cũng cho thấy cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6/2016 về Brexit ít nhiều đã ảnh hưởng tới quyết định nhập cư hay di cư khỏi nước Anh của người dân các nước, đặc biệt là công dân EU và công dân 8 nước EU gia nhập năm 2004. Tuy nhiên, hiện còn quá sớm để khẳng định đây là xu hướng dài hạn. Trước đó, Chính phủ Anh đã đưa ra cam kết giảm số người nhập cư ròng vào nước này xuống dưới 100.000 người.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhập cư di cư Anh