09/11/2016 10:46 GMT+7

Người nghiện ma túy ở Đà Nẵng tăng 36,5%

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Công an TP Đà Nẵng cho biết người nghiện, người dùng ma túy trên địa bàn tăng 36,5% so với năm 2014.

Hiện trường vụ giết người tình do ngáo đá tại Liên Chiểu, Đà Nẵng ngày 29-10. Ảnh: C.T.V
Hiện trường vụ giết người tình do ngáo đá tại Liên Chiểu, Đà Nẵng ngày 29-10 - Ảnh: C.T.V

Theo công an TP Đà Nẵng, số người nghiện, dùng ma túy ở ngoài cộng đồng chiếm 73% và hầu hết các đối tượng không cư trú ổn định nên gây khó khăn trong việc quản lý.

Tình trạng các đối tượng lợi dụng khách sạn, nhà trọ, quán bar, vũ trường để mua bán và sử dụng ma túy diễn biến phức tạp. Người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, phần lớn dùng ma túy tổng hợp và có xu hướng dùng những loại ma túy dạng mới như cỏ Mỹ.

Theo công an TP Đà Nẵng, số người nghiện, dùng ma túy có tiền án, tiền sự chiếm tỉ lệ cao (tiền án chiếm 29,8%, tiền sự chiếm 76,1%).

Nếu không có biện pháp quản lý, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ những đối tượng này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trước tình hình diễn biến phức tạp liên quan đến tội phạm dùng ma túy, ngày 1-11, đại tá Trần Mưu, phó giám đốc công an TP Đà Nẵng đã ký văn bản gởi UBND TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chủ trì họp với các sở ngành để bàn biện pháp quản lý người nghiện, người dùng ma túy.  

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên