16/10/2017 13:56 GMT+7

Người miền Tây rầu rĩ nhìn hoa Tết hư hỏng vì mưa dầm

HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG
HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG

TTO - Những trận mưa lớn, kéo dài kết hợp triều cường đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân trồng hoa, kiểng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Người miền Tây rầu rĩ nhìn hoa Tết hư hỏng vì mưa dầm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nuôi - một nông dân trồng hoa tại làng hoa Mỹ Phong (tỉnh Tiền Giang) bên những chậu cúc mâm xôi bị thiệt hại 20% do bị ngập úng - Ảnh: M. T

Ngày 16-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online ông Trương Quang Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa tươi Mỹ Phong, cho biết, làng hoa Mỹ Tho năm nay xuống giống khoảng 800.000 giỏ hoa các loại, trong đó có 35.000 giỏ hoa cúc mâm xôi, 300.000 giỏ cúc Hà Lan, 250.000 giỏ cúc vàng hòe.  

"Tuy nhiên, số lượng hoa đã xuống giống này bị thiệt hại khoảng 30%. Thậm chí có những vườn bị ngập nặng thiệt hại 100%", ông Nhung nói.

Theo ông Nhung, nếu người dân xuống giống lại thời điểm này có thể kịp về thời gian nhưng điều đáng lo ngại là không có cây giống để thay vì không những hoa tại các ruộng bị thiệt hại mà ngay cả những vườn ươm cũng bị thối rễ nhiều.

Ông Lê Văn Sơn, một người trồng hoa ở làng hoa Mỹ Phong, cho biết: "Năm nay tui xuống giống 6.000 giỏ hoa cúc Hà Lan nhưng bị thiệt hại hơn 30% cây con và tiếp tục bị hư hại do bị ngập úng dù đã chủ động bơm tát nhưng do mưa quá to và kéo dài nên việc thoát nước ra không kịp…".

Vườn hoa của ông Sơn cũng như hàng trăm hộ trồng hoa ở làng hoa này bị cơn mưa lớn và kéo dài tối ngày 13, rạng sáng 14-10 gây thiệt hại nặng. 

Hầu hết các vườn hoa bị ngập đến nay đã có dấu hiệu héo úa, nhổ lên thì thấy phần rễ bị thối.

Còn tại Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, tuy không bị thiệt hại nhiều nhưng nhiều nhà vườn cũng lo ngại bởi kiểu thời tiết thất thường này.

Tiến sỹ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Chợ Lách, cho biết với kiểu thời tiết mưa nhiều như hiện nay, các loại hoa, cây cảnh dễ bị sâu bệnh tấn công. 

Do đó, theo ông Liêm, phòng đã đưa ra khuyến cáo nhà vườn chủ động trong việc phòng ngừa sâu bệnh để tránh bị thiệt hại.

Người miền Tây rầu rĩ nhìn hoa Tết hư hỏng vì mưa dầm - Ảnh 2.

Một vườn cúc mâm xôi phải liên tục bơm nước để cứu nhưng vẫn bị ảnh hưởng - Ảnh: M. T

Người miền Tây rầu rĩ nhìn hoa Tết hư hỏng vì mưa dầm - Ảnh 3.

Ngay cả cây con trong vườn ươm cũng bị thối rễ khiến nhà vườn lo lắng không có giống để thay thế - Ảnh: M. T

Người miền Tây rầu rĩ nhìn hoa Tết hư hỏng vì mưa dầm - Ảnh 4.

Ngay cả cây con trong vườn ươm cũng bị thối rễ khiến nhà vườn lo lắng không có giống để thay thế - Ảnh: M. T

Người miền Tây rầu rĩ nhìn hoa Tết hư hỏng vì mưa dầm - Ảnh 5.

Ước tính các vườn hoa tại làng hoa Mỹ Phong bị thiệt hại trên 30% do mưa, triều cường - Ảnh: M. T

Người miền Tây rầu rĩ nhìn hoa Tết hư hỏng vì mưa dầm - Ảnh 6.

Ước tính các vườn hoa tại làng hoa Mỹ Phong bị thiệt hại trên 30% do mưa, triều cường - Ảnh: M. T

Người miền Tây rầu rĩ nhìn hoa Tết hư hỏng vì mưa dầm - Ảnh 7.

Một nhà vườn tại làng hoa Mỹ Phong, tỉnh Tiền Giang, rầu rĩ vì vườn hoa bị ngập - Ảnh: M. T

HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên