Tag: người làm chứng

Vì sao huyện không trả đất cho dân sau 40 năm mượn làm trụ sở xã?

Ông Tô Thanh Đoàn - phó chủ tịch UBND huyện An Biên, Kiên Giang - cho biết không thực hiện được vì luật đất đai năm 2013 không quy định trả đất.

Cho mượn tiền nhưng không có giấy tờ để chứng minh, đòi được không?

Tháng 9-2019, tôi cho cha mẹ nuôi mượn 1 tỉ đồng để mua đất, khi cho mượn không có giấy tờ nhưng có người làm chứng.

'Thù lao 2 triệu, có khi người làm chứng không muốn nhận, nói chi 200.000 đồng/ngày'

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, người dân rất sợ ra tòa làm chứng. Vì vậy thù lao 2 triệu có khi người làm chứng không muốn nhận, nói chi 200.000 đồng/ngày.

Có thể yêu cầu công chứng viên tới nhà lập di chúc không?

Ba tôi muốn lập di chúc có công chứng nhưng việc đi lại rất khó khăn. Vậy có thể yêu cầu công chứng viên tới nhà để lập di chúc không?

Công an tìm người làm chứng để điều tra một thi thể giập nát trên đường

Công an đang giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến một thi thể giập nát được phát hiện trên quốc lộ 1, đồng thời ra thông báo tìm người làm chứng để phục vụ công tác điều tra.

Cha mẹ tôi di chúc miệng để lại nhà làm nơi thờ tự, vậy có hiệu lực không?

Cha mẹ tôi (đã mất) có đông con và có một căn nhà duy nhất. Di nguyện (nói miệng) của cha mẹ là để lại căn nhà làm nơi thờ tự, không được bán.

Di chúc sổ tiết kiệm nhưng phòng công chứng từ chối, tôi phải làm sao?

Tôi năm nay 69 tuổi, có tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, hàng năm rút tiền lãi để sinh hoạt. Tôi muốn di chúc sổ tiết kiệm cho người thân nhưng văn phòng công chứng không công chứng di chúc.

Con trai nhà 'Thiện Soi' mua bán nhà đất vi phạm cọc còn đâm đơn kiện ngược?

TTO - Sau khi công an bắt cha con nhà “Thiện Soi”, những người từng có giao dịch mua bán nhà, đất với Lê Thái Phong mới dám lên tiếng. Họ bị “lật kèo”, dính vào kiện tụng rắc rối.

Chủ tọa phiên tòa gian lận thi ở Hà Giang: Nhờ xem điểm được nâng điểm là 'điều rất vô lý'

TTO - "Nhiều người nhờ các bị cáo xem điểm nhưng lại thành nâng điểm. Các bị cáo cũng biết đây là việc trái pháp luật, không ai làm việc trái pháp luật mà không có sự nhờ vả" - chủ tọa phiên xử vụ gian lận thi ở Hà Giang nói tại tòa sáng nay 17-10.

Phó chủ tịch TP Sơn La 'chỉ nhờ xem' nhưng con cháu vẫn được nâng điểm

TTO - Ông Lê Trọng Bình, phó chủ tịch UBND TP Sơn La, khai năm 2018 ông có con và cháu ruột dự thi nên 'nhờ xem giúp điểm thi', tuy nhiên cả con và cháu của ông Bình đều được nâng điểm.