24/05/2017 10:52 GMT+7

Ngư dân Việt Nam tố cảnh sát biển Indonesia cố tình lập biên bản sai

TTXVN
TTXVN

TTO - Chính quyền Indonesia đã hoàn thành thủ tục trao trả cho Việt Nam 100 ngư dân trong ngày 23-5 và đây là đợt trao trả thứ 5 trong năm nay. 

Ông Trần Minh Cừ (trái), Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, gặp gỡ ngư dân trước khi về nước trong đợt trao trả tháng 4-2017 - Ảnh: TTXVN
Ông Trần Minh Cừ (trái), Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, gặp gỡ ngư dân trước khi về nước trong đợt trao trả tháng 4-2017 - Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 23-5, có 40 ngư dân Việt Nam đã được đưa về nước qua đường hàng không tại Sân bay quốc tế Soekarno Hatta. Số còn lại sẽ được đưa về nước trong các ngày tiếp theo. 

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 340 ngư dân Việt Nam được đưa về nước, bao gồm cả các ngư dân bị bắt từ năm 2016.

Trong khi đó, số ngư dân bị bắt từ đầu năm đến nay đã tăng lên hơn 700 người và hiện còn hơn 300 người vẫn đang bị giữ tại các hòn đảo của Indonesia. 

Gần đây, một số ngư dân phản ánh họ bị bắt giữ trong vùng biển chồng lấn giữa hai nước Việt Nam - Indonesia chưa được phân định.

Một ngư dân quê ở Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng của Indonesia khi bắt các tàu thuyền của Việt Nam thì đều lai dắt vào vùng biển của họ từ 5-10 hải lý mới lập biên bản, trong khi họ không thể xác định chính xác tọa độ tàu thuyền đánh bắt do bản đồ cũ.

Ngoài ra, theo ngư dân này, ngư trường nơi họ đánh bắt yên ổn từ nhiều năm qua, nhưng trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây, phía Indonesia đã tăng cường bắt giữ ngư dân, thậm chí một số trường hợp còn vào cả vùng biển Việt Nam để bắt giữ tàu cá của ta. 

Một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm ở vùng biển đảo Anambas vì vi phạm đánh bắt cá - Ảnh: AFP
Một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm ở vùng biển đảo Anambas vì vi phạm đánh bắt cá - Ảnh: AFP

Do không xác định được đâu là vùng biển của Indonesia hay Việt Nam, nên nhiều ngư dân Việt Nam đành chấp nhận bị bắt. 

Thực tế này dẫn đến mong muốn của ngư dân được chính phủ can thiệp giúp đỡ, để họ yên tâm đánh bắt trên vùng biển quốc gia, đây cũng là một biện pháp quan trọng gìn giữ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên