01/04/2017 16:25 GMT+7

Ngôi nhà xây lên từ kiệt tác hội họa

HƯƠNG LIÊN (theo Inhabitat)
HƯƠNG LIÊN (theo Inhabitat)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm “Sóng lớn” của danh họa người Nhật Hokusai, kiến trúc sư Mario Romano đã thiết kế một ngôi nhà độc đáo, đầy nghệ thuật ở California, Mỹ.

Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ bức tranh “Sóng lớn” nổi tiếng của họa sĩ Hokusai.
Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ bức tranh “Sóng lớn” nổi tiếng của họa sĩ Hokusai - Ảnh: Inhabitat

Đúng như phương châm “sống trong nghệ thuật” của mình, kiến trúc sư Mario Romano đã thiết kế ngôi nhà có tên Preston House mang vẻ đẹp độc đáo, sáng tạo và đầy chất “nghệ”. 

Ngôi nhà được bao phủ bằng những lớp tấm nhôm uốn lượn, mô phỏng kiệt tác “Sóng lớn” của danh họa Hokusai. Không chỉ có kiến trúc độc đáo, ngôi nhà rộng 530m2 này còn có nhiều tính năng thân thiện với môi trường.   

Những tấm nhôm uốn lượn mô phỏng nét vẽ mềm mại của danh họa
Những tấm nhôm uốn lượn mô phỏng nét vẽ mềm mại của danh họa - Ảnh: Inhabitat
Vật liệu và thiết kế đặc biệt giúp không khí lưu thông tốt trong không gian nội thất và ngăn chặn sự tăng độ ẩm.
Vật liệu và thiết kế đặc biệt giúp không khí lưu thông tốt trong không gian nội thất và ngăn chặn sự tăng độ ẩm - Ảnh: Inhabitat
Nhà có khuôn viên rộng, bao gồm bể bơi ở sân sau
Nhà có khuôn viên rộng, bao gồm bể bơi ở sân sau - Ảnh: Inhabitat
Ngôi nhà có tới 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm và một số khu vực sinh hoạt chung. Mỗi phòng đều có thiết kế khác biệt.
Ngôi nhà có tới 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm và một số khu vực sinh hoạt chung. Mỗi phòng đều có thiết kế khác biệt - Ảnh: Inhabitat
Phòng khách được thiết kế mở nên rất thoáng đãng, có tầm nhìn ra cảnh sân vườn.
Phòng khách được thiết kế mở nên rất thoáng đãng, có tầm nhìn ra cảnh sân vườn - Ảnh: Inhabitat
Tường và sàn nhà sử dụng vật liệu chống thấm nước, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.
Tường và sàn nhà sử dụng vật liệu chống thấm nước, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn - Ảnh: Inhabitat
Sàn tầng hai được làm bằng Simowood- một loại vật liệu mới có nguồn gốc từ vỏ trấu tái chế.
Sàn tầng hai được làm bằng Simowood - một loại vật liệu mới có nguồn gốc từ vỏ trấu tái chế - Ảnh: Inhabitat
Phòng ngủ được trang bị nội thất đơn giản nhưng vẫn sang trọng
Phòng ngủ được trang bị nội thất đơn giản nhưng vẫn sang trọng - Ảnh: Inhabitat
Không gian ngoài trời phù hợp để trò chuyện, nghỉ ngơi, thư giãn.
Không gian ngoài trời phù hợp để trò chuyện, nghỉ ngơi, thư giãn - Ảnh: Inhabitat
HƯƠNG LIÊN (theo Inhabitat)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên