29/03/2016 10:25 GMT+7

Ngọc Liên dừng bước tại Hãy nghe tôi hát

T.M
T.M

TTO - Nữ ca sĩ Ngọc Liên phải nói lời chia tay với Hãy nghe tôi hát khi không giữ vững được phong độ trong cuộc thi.

Nhật Kim Anh trình diễn bài hát Mùa thu Đông Kinh với phần minh họa khá công phu của vũ đoàn
Nhật Kim Anh trình diễn bài hát Mùa thu Đông Kinh với phần minh họa khá công phu của vũ đoàn

Trong đêm thi thứ tư, cũng là đêm thi loại thí sinh đầu tiên, Ngọc Liên thể hiện ca khúc Sương lạnh chiều đông và đã không gây được ấn tượng với ban giám khảo bởi sự "đều đều" trong suốt phần trình diễn của mình. 

Các giám khảo cho rằng bài Sương lạnh chiều đông có nhiều đất để bùng nổ nhưng Ngọc Liên chưa thể hiện được điều đó. 

Nhận được số điểm thấp nhất trong đêm thi thứ tư và cộng chung kết quả của ba đêm thi trước đó, Ngọc Liên đành nói lời tạm chia tay với chương trình. 

Giành số điểm cao nhất trong đêm thi này là nữ ca sĩ Nhật Kim Anh với bài hát Mùa thu Đông Kinh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.

Giám khảo Phương Dung, người từng thể hiện thành công ca khúc này nhận xét Nhật Kim Anh thể hiện "xuất sắc, từ phối khí cho đến trình diễn".

Nhân tố bí ẩn của cuộc thi là giọng ca trẻ Chi Dân một lần nữa làm nức lòng ban giám khảo khi hóa thân thành một ông lão đi tìm người yêu đã thất lạc nhiều năm của mình, trên nền ca khúc Biết đâu tìm.

Phần trình diễn này của Chi Dân làm giám khảo Phương Dung rưng rưng nước mắt và tặng anh điểm 10 tròn trĩnh. 

Các tập tiếp theo, 5 thí sinh còn lại sẽ hát lại các bài hát từng làm nên tên tuổi của ca sĩ-nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Bảo Yến, Lưu Bích...

Xem Nhật Kim Anh trình diễn Mùa thu Đông Kinh

Nghe Chi Dân hát Biết đâu tìm

Các thí sinh cùng hòa giọng trong ca khúc Về đâu mái tóc người thương

T.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên