Tag: ngoại giao văn hóa

Nếu yêu áo dài, hãy chọn áo dài trong cả cuộc sống hằng ngày

Ông Phạm Dứt Điểm - phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM - cho rằng áo dài là cầu nối ngoại giao văn hóa hiệu quả, đưa áo dài có mặt khắp năm châu.

Bùi Công Duy chơi nhạc cổ điển tại quê hương Mozart

Ngày xuân, nhìn lại chuyến lưu diễn đặc biệt mà anh làm trưởng đoàn, Bùi Công Duy có dịp trải lòng với Tuổi Trẻ.

Đẩy mạnh ngoại giao văn hóa: 'Quyền lực mềm' lớn mạnh, lan tỏa

Tổng thống Philippines thưởng thức phong vị Tết Việt ở Hoàng thành Thăng Long, Tổng thống Đức tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, uống cà phê trong ngõ Hà Nội là 2 sự kiện mới nhất trong chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa tạo dấu ấn trong năm Quý Mão.

Khi thơ đáp thơ, trà đáp trà và tự hào dân tộc

'Dùng thơ đáp thơ, trà đáp trà' chính là hai ví dụ trong chuỗi các hoạt động ngoại giao văn hóa gây ấn tượng với dư luận trong nước và thế giới của Việt Nam trong thời gian qua.

Thông điệp kiến trúc của các đại sứ quán Mỹ trên thế giới sau Thế chiến II đã lạc nhịp?

Được xây dựng sau Thế chiến II, các đại sứ quán Mỹ được thiết kế chủ yếu thể hiện các giá trị của Mỹ: dân chủ. Nhưng tương lai của những địa danh này đang lung lay.

Hơn 300 lượt ý kiến đóng góp cho Hội nghị Ngoại giao lần 32

Hội nghị Ngoại giao 32 xác định ngành ngoại giao cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước.

Quảng bá Việt Nam với thế giới: Bối cảnh mới cần cách kể mới

Trong kỷ nguyên số hiện nay, ngoại giao văn hóa không chỉ là câu chuyện của riêng chính quyền. Việt Nam có nhiều nguồn lực và câu chuyện hay nhưng cần có cách kể mới để quảng bá tốt hơn hình ảnh đất nước và con người.

Thủ tướng nêu phương châm 14 chữ cho ngành ngoại giao

TTO - Ngoại giao cần phải 'tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, hiệu quả và cùng phát triển', Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần 31 tại Hà Nội ngày 15-12.

Ngoại giao văn hóa của Việt Nam là trụ cột của nền ngoại giao hiện đại

TTO - Năm 2009, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức sử dụng khái niệm ngoại giao văn hóa và coi đây là một trong 3 trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

'Quyên góp' tranh Việt, tặng cho các sứ quán nước ngoài tại VN

TTO - Sau một tháng kêu gọi các họa sĩ “quyên góp” tranh để làm đẹp cho các đại sứ quán VN ở nước ngoài, đến nay chương trình Mỹ thuật VN & ngoại giao văn hóa đã nhận được 68 bức tranh của 31 họa sĩ.