30/07/2016 12:34 GMT+7

Nghi vấn cảnh sát rượt đuổi khiến người vi phạm gây tai nạn

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đêm 29-7, tại Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy làm một người bị thương nặng. Người dân chứng kiến cho rằng cảnh sát cơ động rượt đuổi người vi phạm nên xảy ra tai nạn.

Người dân tụ tập đông người ở hiện trường vụ tai nạn giao thông đêm 29-7 tại TP Thanh Hóa - Ảnh do người dân cung cấp.
Người dân tụ tập tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh do người dân cung cấp

Theo người dân chứng kiến, lúc gần 21g ngày 29-7, nhiều người thấy chiếc xe máy hiệu Air Blade chạy với tốc độ cao trên địa bàn khu phố 7, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa.

Theo sau chiếc xe máy này có hai người mặc sắc phục cảnh sát cơ động ngồi trên xe máy chạy cùng chiều. Sau đó, chiếc xe máy hiệu Air Blade bất ngờ đâm thẳng vào chiếc xe máy khác chạy cùng chiều phía trước.

Sau khi gây tai nạn, anh Dương Đình Trường (trú tại thôn 3, xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa), người điều khiển xe Air Blade bị thương nhẹ. Còn anh Dũng (trú tại khu phố 7, phường Đông Cương), người điều khiển xe máy bị xe Air Blade tông vào bị thương rất nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Rất đông người dân tụ tập ở hiện trường, vây kín cảnh sát đang làm nhiệm vụ vì cho rằng cảnh sát cơ động rượt đuổi khiến người vi phạm gây ra vụ tai nạn trên.

Người dân yêu cầu cảnh sát điều tra công an TP Thanh Hóa phải có mặt, bảo vệ hiện trường, phương tiện để điều tra vụ việc.

Nhận được tin báo, công an TP Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng ra hiện trường để đảm bảo an ninh, trật tự; tuyên truyền, giải thích cho người dân để tránh những hành động quá khích, gây rối. Đến hơn 23g cùng ngày, hầu hết người dân đã trở về nhà, không còn tụ tập.

Đến nay, cơ quan chức năng chưa có căn cứ để chứng minh có hay không việc cảnh sát cơ động rượt đuổi người vi phạm giao thông, dẫn đến vụ tai nạn. Hiện nay, Công an TP Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trưa 30-7, trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ tai nạn giao thông nêu trên, đại tá Lê Trung Hiếu - trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa nói: “Đến trưa 30-7, tôi chưa nhận thông tin về vụ việc này. Tôi sẽ trao đổi lại với Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh rồi cung cấp thông tin sau”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên