30/09/2017 12:14 GMT+7

Nghi phạm tự sát bằng súng, đình chỉ điều tra vụ cướp ngân hàng?

M.TÂM - T.NGUYÊN - H.NGUYỄN - T.DŨNG
M.TÂM - T.NGUYÊN - H.NGUYỄN - T.DŨNG

TTO - Công an xác nhận nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đã tự sát. Vụ án sẽ được đình chỉ điều tra?

Clip vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long - Nguồn: Công an cung cấp

Sáng 30-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vụ án cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở Vĩnh Long có khả năng sẽ được đình chỉ điều tra do nghi phạm đã tự sát.

Trước đó, sáng 29-9, nghi phạm tên N.V.K. (42 tuổi, nguyên thượng úy công tác trong lực lượng vũ trang, quê huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã dùng khẩu súng K54 tự sát tại nơi làm việc ở Vĩnh Long.

Khẩu súng nghi phạm dùng để tự sát được xác định chính là khẩu súng dùng để cướp ngân hàng vào chiều 27-9.

Theo nội dung thư tuyệt mệnh nghi phạm để lại, nghi phạm thực hiện vụ cướp do thiếu nợ quá nhiều, không có khả năng chi trả và xin lỗi vợ con...

Chiều 29-9, thi thể nghi phạm K. đã được bàn giao về cho gia đình an táng. 

Nghi phạm tự sát bằng súng, đình chỉ điều tra vụ cướp ngân hàng? - Ảnh 2.

Chân dung nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng - Ảnh: Trích từ camera ngân hàng

Trong khi đó, đến trưa 30-9, trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy - tư lệnh Quân khu 9 - vẫn bác bỏ mọi thông tin nguyên thượng úy N.V.K tự sát tại nơi làm việc là nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng.

Phóng viên đề cập đến thông tin có phát ngôn cho rằng thượng úy K. tự sát tại nơi làm việc ở TP Vĩnh Long và có để lại bức thư tuyệt mệnh ghi: "… thực hiện vụ cướp ngân hàng vì nợ tiền ngân hàng và một số tiền lớn của công ty xăng dầu...".

Trung tướng Thủy nói: "Ai nói người đó phải chịu trách nhiệm. Đến thời điểm này, Quân khu 9 chưa nhận được hồ sơ gì liên quan đến vụ án cướp ngân hàng ở Vĩnh Long gửi đến cả". 

"Tôi khẳng định một lần nữa là không có chứng cứ nào cho thấy thượng úy K. tự sát là do đi cướp ngân hàng. Chiều nay sẽ có cuộc họp cấp quân khu do một lãnh đạo quân khu chủ trì và sẽ làm rõ vấn đề này…" - trung tướng Thủy nói.

Trong một diễn biến khác, một cán bộ thuộc cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (Quân khu 9) cũng xác nhận với Tuổi Trẻ Online đơn vị có trực tiếp tham gia khám nghiệm tử thi nguyên thượng úy quân đội tên N.V.K tự sát tại nơi làm việc ở Vĩnh Long sáng 29-9.

Liên quan đến một số thông tin cho rằng thượng úy K. được xác định là nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng, vị cán bộ này khẳng định: "Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào khẳng định thượng úy K. tự sát là do liên quan đến vụ cướp ngân hàng Vietinbank. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng chưa nhận bất cứ hồ sơ nào liên quan đến vụ cướp chuyển qua. Nếu phía công an chuyển hồ sơ qua thì phải đầy đủ chứng cứ chúng tôi mới tiếp nhận".

Như đã đưa tin, chiều 27-9, tại ngân hàng ở Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), thủ phạm chạy xe tay ga, đầu đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay, che kín mặt đẩy cửa bước vào phòng giao dịch, chĩa súng vào mặt nhân viên bảo vệ, khống chế nhân viên giao dịch và khách hàng rồi cướp đi trên 200 triệu đồng và nhanh chóng tẩu thoát.

Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong 3 phút đã được camera an ninh ghi lại. 

M.TÂM - T.NGUYÊN - H.NGUYỄN - T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên