16/09/2017 13:17 GMT+7

Bé gái 13 tuổi bị giết, giấu xác trong vườn hoang

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Thấy bé Ng. đi chơi hàng xóm từ chiều không về, cả nhà tỏa đi tìm đến mãi sáng hôm sau mới phát hiện thi thể bé Ng. bị chôn trong khu vườn hoang cách nhà khoảng 300 mét.

Bé gái 13 tuổi bị giết, giấu xác trong vườn hoang - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện xác bé Ng. bị chôn lấp

Ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ bé gái T.T.Ng. - 13 tuổi, học sinh Trường THCS Tây Đô, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị sát hại, vùi xác trong vườn hoang.

Cũng theo cơ quan công an, điều tra ban đầu cho thấy đã xác định được nghi phạm gây vụ án mạng là L.N.T. (24 tuổi, hàng xóm nhà bé Ng.).

Vụ giết người gây rúng động vùng quê Phụng Hiệp, Hậu Giang nhiều ngày qua.

Anh Lê Hoàng Trung (ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) - cha bé Ng. - đau buồn cho biết vụ việc xảy ra chiều 13-9. Thấy bé Ng. đi chơi trong xóm đến chiều chưa về nên anh đi tìm. 

Lúc này anh Trung và mọi người, trong đó có cả T. chia nhau đi tìm nhưng đều không thấy bé Ng. đâu. 

Mãi đến sáng 14-9, nội của bé Ng. đi tìm cháu khi đến khu vườn hoang cách nhà khoảng 300m thấy có dấu hiệu lạ nên kêu anh trai của Ng. vào xem. Mọi người lấy cây xẻng đào lên thì phát hiện thi thể bé Ng. được chôn trong vườn này. 

Gia đình liền báo cho công an. Trong lúc cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì hay tin nam thanh niên hàng xóm là T. đã uống thuốc tự tử. Tuy nhiên, T. đã được cứu sống kịp thời, qua cơn nguy kịch và đang bị cơ quan công an giám sát chặt chẽ.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm và bé Ng. có quan hệ tình cảm với nhau từ trước. 

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Cơ quan công an cũng thu giữ được tang vật là dụng cụ nghi hung thủ đã dùng để đào đất chôn vùi xác nạn nhân. 

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên