29/06/2015 19:51 GMT+7

Nghi án con dâu truy sát gia đình chồng

TIẾN THẮNG - T. HOÀNG
TIẾN THẮNG - T. HOÀNG

TTO - Ngày 29-6, CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà ông Trần Minh Đố (65 tuổi, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Theo hồ sơ vụ việc, chiều tối 31-5, gần 50 đối tượng giang hồ đến từ nhiều tỉnh thành đã dùng dao phớ, súng xông vào nhà ông Đố đâm chém, đập phá đồ đạc trong nhà.

Hai con trai của ông Đố là Trần Văn Kiên và Trần Văn Dũng may mắn chạy thoát thân, ông Đố bị nhóm côn đồ đưa ra ngoài sân dùng súng đe dọa và chém nhiều nhát gây thương tích.

Theo lời khai của nạn nhân và người nhà thì nghi phạm chủ mưu trong vụ án là Phạm Thị Bảng (con dâu ông Đố).

Theo đó, Bảng từng có một đời chồng, sau khi ly hôn đã kết hôn với anh Dũng (con trai ông Đố) và có với nhau một đứa con. Quá trình chung sống, anh Dũng nghi ngờ sự thiếu thủy chung của Bảng nên giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. 

Đến ngày 31-5, nhóm giang hồ do Trương Văn Đức (biệt danh Đức "quạt", 41 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn) cầm đầu kéo đến nhà ông Đố.

Nhóm này có Hoàng Văn Anh (biệt danh Anh "quạ", 37 tuổi, trú tại Hiến Thành, Kinh Môn), Nguyễn Văn Tùng (biệt danh Tùng "bút", từng có 1 tiền án), Trần Thành Đạt (23 tuổi) và Vũ Thế Thiện (31 tuổi, cùng trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn, hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung truy bắt.

TIẾN THẮNG - T. HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên