19/09/2017 08:18 GMT+7

Lo râu ngô chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

BÁ NẠP
BÁ NẠP

TTO - Nghe nói, khi biết tin trà đóng gói, cà phê đóng gói phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhiều người chuyên bán nước mát (nước râu ngô, rễ tranh, mía lau...) bỗng lâm vào trạng thái hoang mang.

Lo râu ngô chịu thuế tiêu thụ đặc biệt - Ảnh 1.

Theo họ, trà và cà phê đóng gói là thức uống bình dân rẻ tiền, chẳng phải là hàng xa xỉ mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì chắc chắn nước mát cũng bị chịu thuế TTĐB. Đơn giản là nước mát cũng bình dân rẻ tiền, cũng chẳng phải là hàng xa xỉ. 

Thế rồi chuyện càng trở nên rối rắm khi có ý kiến chêm vào "nước mát chỉ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi dùng loại râu ngô đóng gói, tức râu ngô được bọc giấy báo được cột dây. Nếu không xài giấy dây thì vô can, khỏi phải thuế. 

Nghe kể cũng có lý, tuy nhiên vì cuộc tranh cãi chưa ngả ngũ nên họ vẫn hoang mang, vẫn lo ngại râu ngô chịu thuế TTĐB.

BÁ NẠP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên