06/04/2016 20:49 GMT+7

Nghề làm bánh tráng phơi sương: di sản văn hóa phi vật thể

NGỌC HẬU
NGỌC HẬU

TTO - Ngày 6-4, đại diện Bộ VHTT&DL trao chứng nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể cho nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Đông đảo bạn trẻ đến để trải nghiệm nghề làm bánh tráng phơi sương

Cũng trong ngày, UBND tỉnh Tây Ninh vinh danh 11 người dân, nghệ nhân có công bảo tồn và phát triển nghề làm bánh tráng phơi sương ở huyện Trảng Bàng.

Cùng ngày, Lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng khai mạc. Hàng ngàn người dân được thưởng thức cũng như trải nghiệm nghề làm bánh tráng phơi sương độc đáo, nổi tiếng của người dân Trảng Bàng….

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng với người dân xem các nghệ nhân tráng bánh tráng phơi sương
NGỌC HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên