​Ngày hội giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Sáng 5-3, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đã tổ chức Ngày hội Kỹ thuật Bách Khoa 2016 dành cho sinh viên năm nhất.

Đây là lần đầu tiên Ngày hội kỹ thuật được tổ chức toàn trường. Những năm trước ngày hội này chỉ được tổ chức ở cấp khoa.

Sinh viên năm nhất được
Sinh viên năm nhất được "mục sở thị" các sản phẩm robot công nghiệp của khoa Khoa học ứng dụng - Ảnh: Minh Giảng

Tại ngày hội, các khoa trưng mày các mô hình, những sản phẩm, công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đào tạo, bố trí sinh viên và giảng viên thuyết trình về sản phẩm đó để sinh viên năm nhất có cái nhìn toàn diện hơn về chương trình đào tạo qua đó định hướng ngành nghề cho mình.

Bên cạnh đó, cựu sinh viên của trường hiện đang công tác tại các doanh nghiệp cũng được mời về ngày hội để trao đổi chi tiết với sinh viên về công việc cụ thể của ngành nghề qua đó giúp sinh viên định hướng tốt hơn nghề nghiệp sau này.

Giảng viên giải thích về nguyên lý hoạt động của thùng tự phân loại rác. Ảnh: Minh Giảng
Giảng viên giải thích về nguyên lý hoạt động của thùng tự phân loại rác - Ảnh: Minh Giảng

TS Lê Chí Thông - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa cho biết ngày hội tổ chức nhằm giúp sinh viên có được cách tư duy, hành động và kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời tăng khả năng đam mê nghề nghiệp cho sinh viên sau khi đã học môn "nhập môn về kỹ thuật".

Ngày hội kỹ thuật, môn học nhập môn về kỹ thuật là 1 phần trong định hướng đào tạo theo CDIO (Conceiving, Designing, Implementing, Operating) của thế giới nhằm đào tạo toàn diện cho sinh viên về kiến thức và kỹ năng.

Nguyên lý CDIO hiện đang được nhà trường thể hiện nhất quán vào chương trình đào tạo của từng ngành và được  triển khai theo nguyên tắc nâng cấp qua từng năm học.

Ngay năm đầu tiên, sinh viên được học môn Nhập môn về kỹ thuật, trong đó chú trọng vận dụng nguyên lý CDIO ở cấp độ đơn giản.

Ở những năm sau, sinh viên sẽ có cơ hội nhìn lại thành quả của mình hôm nay để tiếp nối, điều chỉnh, nâng chất kỹ sư của mình chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai. Đây là sự cam kết của nhà trường về đảm bảo chất lượng đào tạo cho xã hội.

Sinh viên năm nhất xem các mô hình cầu dây văng bằng gỗ do sinh viên Khoa Kỹ thuật ứng dụng thực hiện. Ảnh: Minh Giảng
Sinh viên năm nhất xem các mô hình cầu dây văng bằng gỗ do sinh viên Khoa Kỹ thuật ứng dụng thực hiện - Ảnh: Minh Giảng

Từ năm 2014 Trường ĐH Bách khoa đã áp dụng chương trình đào tạo mới 140 tín chỉ, đây là kết quả của quá trình xây dựng chương trình đào tạo quy mô theo nguyên lý CDIO, giúp sinh viên Hình thành ý tưởng - thiết kế - thực hiện và vận hành.

Chương trình đào tạo mới nhấn mạnh vào việc đào tạo kiến thức và kỹ năng, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và công nghệ.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên