23/04/2013 21:24 GMT+7

Ngành tư pháp tuyên truyền Luật biển đến ngư dân

VĂN MỊNH
VĂN MỊNH

TTO - Trong 2 ngày 22 và 23-4, tại huyện đảo Lý Sơn, hai sở tư pháp Quảng Ngãi và Quảng Nam đã tổ chức tuyên truyền Luật biển Việt Nam và các chính sách hỗ trợ ngư dân của Đảng và Nhà nước đến các đại diện ngư dân hai xã An Vĩnh và An Hải.

Đây là chương trình ngành tư pháp cả nước “Hướng về biển đảo quê hương”.

UzBb3zb5.jpgPhóng to
Tuyên truyền Luật biển và các chính sách hỗ trợ đến ngư dân

Ông Nguyễn Quốc Chinh, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải, cho biết ngư dân huyện đảo Lý Sơn thường xuyên đánh bắt ở 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Để ngư dân hiểu và nắm vững các cơ sở pháp lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam thì việc trang bị kiến thức pháp luật cho bà con là điều cần thiết.

Ông Phạm Xuân Hòa, phó giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ngãi, khẳng định công tác tuyên truyền cho ngư dân phải được thực hiện thường xuyên và liên tục.

"Hiện nay sở tư pháp TP Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình... cũng đang có kế hoạch ra đảo để tuyên truyền các quy định văn bản luật liên quan đến chủ quyền biển đảo" - ông Phạm Xuân Hòa cho biết.

VĂN MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên