08/03/2015 22:47 GMT+7

Ngăn chặn hai vụ đưa gần 100 người trốn sang Trung Quốc

 ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh ngày 8-3 cho biết trong hai ngày 6 và 8-3, công an huyện Đầm Hà đã ngăn chặn hai vụ đưa gần 100 người trốn sang Trung Quốc trái phép.

Khoảng 5g30 sáng 8-3, khi kiểm tra hai ôtô mang biển số 14N-5351 và 14B-003.36, công an huyện Đầm Hà đã phát hiện Vũ Thị Bốn (60 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại Hăm Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đang tổ chức cho 14 người ở huyện Đầm Hà trốn sang Trung Quốc

Tại cơ quan điều tra, Bốn khai nhận là người lôi kéo, tổ chức cho những người trên trốn sang nước bạn với mục đích lao động, làm thuê.

Vũ Thị Bốn lấy chồng và chuyển sang sinh sống tại Trung Quốc từ năm 1978, gần đây mới nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu từ ngày 5-2-2014.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ Vũ Thị Bốn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 6-3, Công an huyện Đầm Hà cũng ngăn chặn thành công nhóm ba người đang tìm cách đưa 75 lao động trốn sang Trung Quốc để làm thuê.

Những lao động trên thuộc các huyện Đầm Hà, Tiên Yên, Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) được chở trên hai ôtô biển số 12H-8789 và 14B-014.95 đang trên đường đi Lạng Sơn.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, nhóm ba người Làu Ửng Cảu (tức Làu A Lửng, 23 tuổi, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà), Tằng A Sám  (18 tuổi) và Dường A Si (27 tuổi) cùng trú tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà đã khai nhận hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ba người trên và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên