17/08/2012 15:48 GMT+7

Nga triển khai tên lửa S-400 Triumf ở Viễn Đông

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Hệ thống phòng không hiện đại của quân đội Nga, S-400 Triumf, đã được chính thức đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở vùng Viễn Đông Nga vào ngày 17-8, theo lời một người phát ngôn của Quân khu phương Đông nói với Hãng tin RIA Novosti.

ytXUQEMD.jpgPhóng to
Hệ thống tên lửa S-400 Triumf - Ảnh: RIA Novosti

Trung đoàn 4 của Nga, đơn vị vận hành hệ thống tên lửa này, đã được lệnh triển khai S-400 Triumf ở thành phố cảng Nakhodka thuộc vùng Primorye, giáp giới Trung Quốc. Cùng lúc, các trung đoàn tên lửa S-400 khác cũng được triển khai ở vùng Matxcơva và vùng lãnh thổ tách rời của Nga trên vùng Baltic, Kaliningrad.

Tính tới năm 2020, Nga dự định sẽ có 28 trung đoàn tên lửa S-400, mỗi trung đoàn gồm hai tiểu đoàn, chủ yếu ở các khu vực biển và biên giới. Hệ thống phòng không S-400 Triumf là hệ thống tên lửa tầm trung và tầm xa đất đối không có thể nhắm tới bất cứ mục tiêu nào, bao gồm máy bay, các thiết bị không người lái, tàu chiến và tên lửa đạn đạo, ở tầm bắn xa 400km và độ cao tới 30km.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên