24/10/2017 12:37 GMT+7

Con làm con chịu, xứ mình pháp bất vị thân quá đi!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bà con thấy không, nhân ái cho người quay đầu, cha làm cha chịu - con làm con chịu, xứ mình thiệt là pháp bất vị thân quá đi!

Con làm con chịu, xứ mình pháp bất vị thân quá đi! - Ảnh 1.

Tui lấy lương tâm của tui ra mà chia sẻ với bà con rằng xứ mình thiệt là nhân ái! Nè hồi xưa tui bị kỷ luật, bị cách chức, ai cũng nghĩ đời tui tiêu rồi.

Nhưng tui không nản, tui nỗ lực hết mình, trở thành tấm gương phấn đấu, vậy là chỉ một năm sau tổ chức xóa án kỷ luật tui ngay.

Xứ mình trọng người tài cũng là số một. Tổ chức đánh giá tui không chỉ phục thiện mà còn rất có khả năng, họ ghi nhận cả tài năng của tui nên đã trọng dụng và bổ nhiệm lại. Mà chỉ trong một năm thôi.

Nhưng tui là người đam mê nghề, không được làm nghề cũ tui thấy không thể cống hiến hết mình được cho đất nước. Hiểu được tâm nguyện của tui, tổ chức thấy tui xứng đáng và đã đưa tui trở lại làm nghề cũ. Thậm chí bổ nhiệm tui làm lãnh đạo nơi mà năm xưa tui bị kỷ luật.

Khách quan cũng là số một. Rõ ràng cha là cha và con là con, con gái tui lấy cháu của doanh nghiệp, con gái tui có cổ phần lớn của doanh nghiệp, nó đi lấy chồng thì xuất giá tòng phu, tui đâu có biết gì đâu. Bây giờ tui làm nhiệm vụ xử lý những vụ việc liên quan doanh nghiệp của con gái tui, vậy là tui công tâm quá đi mà.

Đó, bà con thấy đó, nhân ái cho người quay đầu, trọng dụng nhân tài, cha làm cha chịu - con làm con chịu, xứ mình thiệt là pháp bất vị thân quá đi!

CSGT Đồng Nai mời tài xế đưa tiền lẻ tại trạm BOT lên làm việc CSGT Đồng Nai mời tài xế đưa tiền lẻ tại trạm BOT lên làm việc Thượng tá Võ Đình Thường: "Tôi đâu có bị đuổi khỏi ngành" Thượng tá Võ Đình Thường: 'Tôi đâu có bị đuổi khỏi ngành' Bổ nhiệm thượng tá Võ Đình Thường là “đúng quy trình” Bổ nhiệm thượng tá Võ Đình Thường là “đúng quy trình”
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên