25/03/2013 16:11 GMT+7

New Zealand cấm du học sinh hoạt động mại dâm

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngày 25-3, Chính phủ New Zealand thông báo cấm 70.000 sinh viên nước ngoài học tập tại nước này tham gia ngành mại dâm, vốn là một ngành hợp pháp tại nước này từ năm 2003.

RkubVkVu.jpgPhóng to

Gái mại dâm trong một nhà thổ ở Auckland - Ảnh: AFP

Trang web về nhập cư của chính phủ, nói rõ du học sinh có quyền làm việc như người New Zealand nhưng cũng có một số việc họ không được phép làm.

Sinh viên nước ngoài “không được cung cấp dịch vụ tình dục thương mại. Nói cách khác, họ không được bán dâm hay làm điều phối trong ngành mại dâm ở New Zealand hay đầu tư vào ngành này”, trang web viết. Tổng giám đốc về nhập cư của New Zealand Stephen Dunstan cho biết pháp luật nước này không cấm sinh viên làm trị liệu mátxa.

Rất nhiều trong số 70.000 du học sinh tại New Zealand làm việc bán thời gian để trang trải chi phí.

Tờ New Zealand Herald đưa tin người Trung Quốc chiếm một phần ba trong tổng số 1.700 người bán dâm tại Auckland. Không rõ trong số này có bao nhiêu người là du học sinh.

(Theo AFP)

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên