Tag: năng suất

AI cướp việc: Một nỗi sợ cũ

TTCT - Trung tuần tháng 2 OpenAI công bố công cụ mới Sora, có thể tạo video mượt mà như thật trong vài giây chỉ từ dòng mô tả ngắn gọn của người dùng. Lại thêm một công việc nữa bị đe dọa chăng?

McKinsey: Trí tuệ nhân tạo bùng nổ, lao động tri thức thua cuộc

Theo báo cáo mới của Công ty tư vấn toàn cầu McKinsey & Co, bùng nổ trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tăng năng suất công nghiệp, nhưng lao động tri thức sẽ thua cuộc.

Trong 'vùng trũng tăng trưởng', năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 7,6% của Singapore

TTO - Trong khi chất lượng, năng suất lao động còn thấp, đầu tư đổi mới sáng tạo còn hạn chế khiến cho năng lực cạnh tranh của Việt Nam không nhiều cải thiện, thì việc chưa có gói hỗ trợ đủ lớn khiến Việt Nam ở trong 'vùng trũng tăng trưởng'.

Tiêu rớt giá, nông dân 'thủ phủ' Bình Phước lao đao

TTO - Thời gian qua, tình trạng cây tiêu chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, cộng với giá cả giảm sâu đã khiến nhiều nông dân ở tỉnh Bình Phước lâm vào cảnh lao đao.

Bộ Công thương sẽ mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến năng suất

TTO - Bộ Công thương sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cải tiến năng suất cho doanh nghiệp trên diện rộng kết hợp với chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn.

So sánh năng suất kiểu... mì ăn liền

TTCT - Mấy năm gần đây, năm nào cũng thế, cuối năm sẽ thấy một loạt bài báo giật tít so sánh năng suất lao động của Việt Nam với các nước. Năm 2017 vừa qua, là con số gây xôn xao “Năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 7% năng suất lao động của Singapore, thậm chí còn thua cả Lào”.

Ngành điện xóa độc quyền mới mong hiệu quả

TTO - Để tạo ra thị trường cạnh tranh thực sự, ngành điện cần xóa độc quyền càng nhiều càng tốt mới mong thu hút thêm vốn đầu tư từ bên ngoài nhằm tăng năng suất, tăng hiệu quả hoạt động.

​Sản lượng lúa tăng gần 1 triệu tấn

Năm 2014, mặc dù diện tích trồng lúa giảm 54.000ha, nhưng do năng suất đạt 57,7 tạ/ha (tăng 1,7 tạ/ha), nên ước tính tổng sản lượng lúa đạt tới 45 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với năm 2013.

​Xoài nghịch vụ giảm 90% năng suất

TT - Ông Huỳnh Văn Bá, chủ nhiệm HTX Mỹ Xương (Đồng Tháp), cho biết năng suất xoài nghịch vụ năm nay ở hầu hết vùng ĐBSCL giảm gần 90% so với năm ngoái.

Đắk Lắk: cà phê hứa hẹn được mùa nhờ giống mới

TTO - Theo Bloomberg, cà phê Việt Nam được dự báo sẽ có một vụ mùa kỷ lục trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 10-2015 nhờ cải thiện phương pháp canh tác và thay thế nhiều giống cây trồng mới.