11/07/2016 16:27 GMT+7

Nắng nóng diện rộng ở miền Trung, miền Bắc

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết trưa 11-7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến khoảng 35-37 độ C.

Nhiều nơi trên 37 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Tây Hiếu (Nghệ An) 38 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C, Vinh (Nghệ An) 37,8 độ C, Đà Nẵng 37,1 độ C…

Dự báo ngày 12-7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 11-18 giờ.

Riêng Hà Nội ngày 12-7, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C trong khoảng 11-17 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định đợt nắng nóng còn kéo dài ở miền Trung. Miền Bắc trong ngày 13 và 14-7, nắng nóng có khả năng dịu bớt.

Ngoài ra, ngày 11-7 trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông. Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo trong đêm 11 và ngày 12-7, các vùng biển trên tiếp tục xảy ra mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau duy trì gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2- 3 mét, biển động.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên