30/07/2016 11:52 GMT+7

​Mỹ sẽ trả Okinawa một phần lớn đất căn cứ quân sự

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Quân đội Mỹ ngày 29-7 cho biết đang trong quá trình chuẩn bị trao trả cho chính quyền Okinawa một phần lớn nhất diện tích đất thuộc căn cứ quân sự.

Máy bay quân sự Osprey tại căn cứ Futenma ở Ginowan trên đảo Okinawa của Nhật - Ảnh: Reuters
Căn cứ Futenma ở Ginowan trên đảo Okinawa của Nhật - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, quyết định này được quân đội Mỹ đưa ra trong bối cảnh họ đối mặt với áp lực phản đối ngày càng tăng từ cộng đồng người dân trên đảo Okinawa sau vụ bắt giữ một nhân viên Mỹ vì tội sát hại một phụ nữ Nhật.

Okinawa là căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ tại châu Á với 30.000 quân nhân đóng tại các khu vực trên đảo.

Trung tướng Lawrence D. Nicholson, tư lệnh quân đội Mỹ tại Okinawa cho biết trong thông cáo báo chí: "Chúng tôi tôn trọng mong muốn của người dân Okinawa muốn giảm bớt quy mô căn cứ quân sự".

Sau khi các sân bay lên thẳng mới được hoàn thành, quân đội Mỹ sẽ trả lại cho chính phủ Nhật Bản 40 km2, tức 17% diện tích đất lực lượng này kiểm soát.

Việc trả lại đất này đã được thống nhất từ năm 1996, tuy nhiên bị trì hoãn vì những cuộc biểu tình ngăn cản việc xây dựng các sân bay lên thẳng. Gần đây chính phủ Nhật Bản đã khởi động lại việc xây dựng các sân bay đó.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên