Tàu Trung Quốc tiếp tục có mặt khu vực đảo tranh chấp
Phóng to |
Tàu chiến LCS - Ảnh: Wikipedia Commons |
Đô đốc Cecil Haney thông báo trong năm 2013, tàu chiến Littoral (LCS-10) đầu tiên, loại tàu có thể hoạt động tại các vùng nước nông hiệu quả hơn mọi loại tàu hiện có, sẽ được triển khai tới Singapore. Ngoài ra, một số phi đội máy bay EA-18G, thế hệ máy bay nhanh hơn tốc độ âm thanh và có khả năng gây nhiễu hệ thống phòng không của đối phương cùng một số tàu ngầm hiện đại nhất lớp Virginia cũng tới khu vực trên.
Hải quân Mỹ hiện có khoảng 285 tàu chiến các loại, triển khai 50% ở Đại Tây Dương và 50% ở châu Á - Thái Bình Dương. Trong tổng số 11 tàu sân bay, Mỹ chủ trương sẽ triển khai sáu chiếc tại châu Á - Thái Bình Dương.
Phóng to |
Tàu ngầm lớp Virginia - Ảnh: Wikipedia Commons |
Trước đó, Singapore đã chấp thuận về nguyên tắc yêu cầu Mỹ triển khai luân phiên bốn tàu LCS-10 tới Singapore. Đây là thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khi hai người gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore vừa qua.
Hải quân hai nước sẽ bàn thảo thống nhất chi tiết triển khai cuối cùng. Tàu LCS sẽ không đóng lâu dài tại Singapore, và thủy thủ sẽ sống trên tàu trong thời gian tàu neo đậu ở Singapore. Thân nhân của họ cũng không ở đây.
Phóng to |
Máy bay EA-18G bay nhanh hơn âm thanh - Ảnh: Wikipedia Commons |
Việc triển khai LCS sẽ giúp Mỹ tiếp tục hiện diện và can thiệp sâu hơn vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận