Tag: Mỹ Latinh

TTO - VĐV đua ngựa nổi tiếng Peru Juan Eugenio Enríquez ngã ngựa khi cách đích đến khoảng 20m và qua đời ở tuổi 27 trong cuộc đua ngựa quốc gia được phát sóng trên toàn lãnh thổ Peru ngày 8-5.

Cuộc chơi pháp lý của ma trận nhập vắc xin

TTO - Chỉ riêng trong giai đoạn từ tháng 9-2020 đến tháng 2-2021, 13 quốc gia khu vực Mỹ Latin đã thay đổi nhiều điều luật của mình để có thể nhập vắc xin (vaccine) ngừa COVID-19. Giá cả mua vắc xin cũng thiên hình vạn trạng.

Argentina thông qua 'dự luật lịch sử', hợp pháp hóa phá thai

TTO - 'Tôi rất xúc động. Không từ nào có thể diễn tả được cảm giác sau khi chiến đấu vì điều gì đó rất lâu' - cô Melany Marcati chia sẻ khi Argentina trở thành quốc gia lớn nhất ở Mỹ Latin hợp pháp hóa việc phá thai.

3 di sản đối ngoại của ông Trump mà bà Nikki Haley khuyên ông Biden giữ

TTO - Theo cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, ông Joe Biden nên ưu tiên tiếp tục các chính sách đối ngoại quan trọng của ông Trump liên quan Trung Quốc, Mỹ Latin và Trung Đông.

Toàn cầu hơn 6 triệu ca COVID-19, Mỹ Latin hơn 50.000 người chết

TTO - Tổng số ca COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 6 triệu ngày 30-5 trong bối cảnh các nước Mỹ Latin ghi nhận hơn 50.000 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Trung Quốc chỉ trích ngoại trưởng Mỹ 'mất trí', 'đạo đức giả'

TTO - Đại sứ Trung Quốc tại Chile, ông Xu Bu, cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã "đi quá xa" khi cảnh báo Chile về các khoản đầu tư của Bắc Kinh và những ảnh hưởng ngày càng rộng ở nước này.

​Top ba quốc gia lãng phí thực phẩm nhiều nhất tại Mỹ Latinh

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết, Mexico, Brazil và Argentina là ba nước Mỹ Latinh lãng phí thực phẩm nhiều nhất trong khu vực.

​WB cảnh báo tốc độ giảm nghèo của Mỹ Latinh đang chậm lại

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố cho biết tốc độ giảm nghèo của Mỹ Latinh và Caribe đã chậm lại kể từ năm 2012 và khu vực này tiếp tục tụt hậu trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản của các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em.

​Mỹ Latinh vẫn là khu vực xuất khẩu lương thực số một thế giới

Ngày 10-12, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo Mỹ Latinh sẽ tiếp tục củng cố vị trí là khu vực xuất khẩu lương thực số một thế giới trong vòng 10 năm tới.

​130 triệu người bị lãng quên tại Mỹ Latinh

Ngân hàng Thế giới vừa công bố bản báo cáo với tựa đề “Những người bị lãng quên, cái nghèo kinh niên tại Mỹ Latinh và Caribe”.