21/09/2013 10:01 GMT+7

Mỹ hủy vụ kiện chống trợ giá tôm của Việt Nam

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TTO - Ngày 20-9 tại Washington, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) ra quyết định hủy bỏ quyết định áp thuế chống trợ cấp lên tôm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

ITC tuyên bố ngành công nghiệp Mỹ không bị thiệt hại về vật chất, cũng như không chịu mối đe dọa nào từ việc nhập khẩu tôm đông lạnh từ Việt Nam và bốn quốc gia khác bao gồm Trung Quốc, Ecuador, Ấn Độ, và Malaysia.

Kết quả này được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu của sáu thành viên ITC với kết quả bốn phiếu chống và hai phiếu thuận, theo thông cáo của ITC.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho rằng xuất khẩu tôm của các quốc gia trên đã được trợ cấp khi vào thị trường Mỹ, làm thiệt hại cho các công ty nuôi và chế biến tôm nội địa.

Theo quyết định của ITC, DOC sẽ thôi áp dụng thuế chống trợ cấp với tôm đông lạnh Việt Nam và bốn quốc gia trên.

Thông tin từ ITC cho biết năm 2012 Mỹ đã nhập khẩu tổng cộng 1,9 tỉ USD tôm đông lạnh từ 5 thị trường trên.

Thái Lan là nhà cung cấp tôm đông lạnh lớn nhất cho Mỹ vào năm ngoái, trong khi Việt Nam đứng thứ 5.

TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên