22/08/2017 11:39 GMT+7

Mỹ giải cứu 60 người nhập cư trong thùng lạnh xe tải

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (USCBP) vừa giải cứu 60 người nhập cư trái phép trong thùng đông lạnh của một chiếc xe tải ở một chốt kiểm soát biên giới phía nam thuộc Texas.

Người nhập cư co ro trên lớp băng trong thùng xe tải ở Texas - Ảnh: USCBP
Người nhập cư co ro trên lớp băng trong thùng xe tải ở Texas - Ảnh: USCBP

Washington Times ngày 21-8 dẫn tuyên bố của USCBP nói họ lục soát chiếc xe nhờ báo động của chó nghiệp vụ.

Khi mở thùng lạnh của chiếc xe tải, họ phát hiện những người nhập cư nhằm co ro trên những kiện bông cải xanh được phủ băng.

Trong vụ việc diễn ra vào 19-8, tài xế xe tải, một người Guatamela, bị bắt ngay lập tức và sẽ đối mặt với cáo buộc buôn người.

Cảnh sát khẳng định những người nhập cư bị nhốt trong thùng xe với nhiệt độ bên trong chưa tới 9 độ C.

Số người nhập cư trên gồm 22 người Guatemala, 17 người Mexico, 13 người Salvador và tám người Honduras đã được hỗ trợ y tế nhưng không có ai bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những người này sẽ bị trục xuất về nước vì nhập cư trái phép vào Mỹ.

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt nghi án buôn người thời gian qua tại Mỹ.

Tuần trước, các nhân viên tuần tra biên giới đã phát hiện 16 người nhập cư bị nhốt trong một chiếc xe gần một trạm xăng ở thành phố Edinburg, Nam Texas, và 20 người khác bị nhồi trong một chiếc xe ở trạm kiểm soát liên quốc gia El Paso.

Tháng trước, 10 người đã thiệt mạng khi cảnh sát giải cứu một chiếc xe tải nhồi nhét hơn 90 người nhập cư đậu phía ngoài một siêu thị ở San Antonio.

Cảnh sát áp giải người nhập cư ở Texas - Ảnh: Washington Times
Cảnh sát áp giải người nhập cư ở Texas - Ảnh: Washington Times
TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên