03/01/2008 08:31 GMT+7

Mượn thẻ ngành công an đi buôn lậu ôtô

HOÀNG KHƯƠNG
HOÀNG KHƯƠNG

TT(TP.HCM) - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM đã bắt đầu tiến hành xác minh, điều tra vụ buôn lậu ôtô từ Campuchia về VN do Đỗ Duy An cầm đầu.

Trước đó, ngày 30-12-2007, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC14) phối hợp Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM) bắt giữ Đỗ Duy An (31 tuổi, ngụ KP3, P.An Lạc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang lái chiếc ôtô Toyota màu đen mang biển số Campuchia lưu thông trên đường Kinh Dương Vương (Q.6). Khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, An chỉ đưa ra một thẻ ngành công an. Thấy có dấu hiệu bất minh, PC14 đã lập biên bản tạm giữ tang vật và mời An về cơ quan điều tra để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, An khai mượn thẻ ngành công an của một người bạn đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C17). Thượng tá Mai Văn Tấn, trưởng PC14, cho biết: "Qua xác minh từ C17 thì thẻ ngành công an mà An sử dụng là của một người tên Thông, thuộc quân số của đơn vị này".

Theo nguồn tin, An đã buôn lậu trót lọt nhiều ôtô từ Campuchia về VN để tiêu thụ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

HOÀNG KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên