29/08/2017 21:13 GMT+7

'Mùn trồng cây' của Tâm Sinh Nghĩa lổn nhổn nilông, dép nhựa

NGUYỄN TRIỀU
NGUYỄN TRIỀU

TTO - Quan sát tại hiện trường cho thấy trên nền đất đã san lấp có rất nhiều rác thải là nhựa, nilông với đủ "thể loại" như bàn chải đánh răng, dép, hộp quẹt gas, chai đựng nước giải khát, túi nilông…

Ông Trương Trung Kiên (trái) thị sát nhà máy xử lý rác thải của Công ty Tâm Sinh Nghĩa chiều 29-8 - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Ông Trương Trung Kiên (trái) thị sát nhà máy xử lý rác thải của Công ty Tâm Sinh Nghĩa chiều 29-8 - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU

Chiều 29-8, ông Trương Trung Kiên - trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM - đã cùng các cán bộ của ban có buổi xem xét thực địa tại khu vực Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (gọi tắt là Công ty Tâm Sinh Nghĩa) đưa “mùn” ra san lấp để trồng cây tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi.

Ông Kiên cho biết từ thông tin phản ánh của Tuổi Trẻ, ban Đô thị tổ chức quan sát thực tế để nắm tình hình và báo cáo với HĐND TP trước khi có nhận xét chính thức.

Khu vực “chôn lấp rác” nằm đối diện nhà máy xử lý rác của Công ty Tâm Sinh Nghĩa, một phần đã được trồng cây ăn trái gồm xoài, ổi và được cắm biển "công trình thanh niên".

Ông Trần Kim Phát - giám đốc Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP (MBS) - cho biết nơi này vốn là khu vực cách ly còn hoang hoá nên MBS đồng ý cho Công ty Tâm Sinh Nghĩa cải tạo để trồng cây ăn trái. Theo đó, công ty đưa "mùn" từ nhà máy ra trộn với đất để san lấp và trồng cây.

Trả lời Tuổi Trẻ về việc có kiểm nghiệm chất lượng và độ an toàn của “mùn” để biết có đạt tiêu chuẩn làm phân bón cho cây trồng hay không, ông Ngô Xuân Tiệc - tổng giám đốc Công ty Tâm Sinh Nghĩa - cho biết chưa qua kiểm nghiệm.

Ông Tiệc cũng thừa nhận đây chỉ là “mùn cải tạo đất” chưa phải là phân hữu cơ. Ông Tiệc còn cho hay mười năm nay đã từng bán mùn này cho người dân sử dụng.

Ông Trương Trung Kiên (giữa) nghe tổng giám đốc Công ty Tâm Sinh Nghĩa giải thích về việc đem “mùn” đi san lấp để trồng cây - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Ông Trương Trung Kiên (giữa) nghe tổng giám đốc Công ty Tâm Sinh Nghĩa giải thích về việc đem “mùn” đi san lấp để trồng cây - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU

Quan sát tại hiện trường cho thấy trên nền đất đã san lấp có rất nhiều rác thải là nhựa, nilông với đủ hình hài như bàn chải đánh răng, dép, hộp quẹt, chai đựng nước giải khát, túi nilông… Ở khu vực mới san lấp tràn ngập các loại rác thải thích thước lớn đến vài gang tay. Thậm chí, ở ven khu đất san lấp, rác nilông, chai nhựa, vỏ hộp... tràn ra nổi thành đống. 

Khi được tại sao có quá nhiều rác thải kích thước lớn trong khi công ty nói là "chỉ đem mùn ra trộn với đất để san lấp", ông Trần Kim Phát giải thích: Đó không phải rác từ nhà máy đem ra mà là rác từ bên đường do xe chở rác rơi vãi theo thời gian tràn ra đọng lại, khi phát quang để dọn mặt bằng chúng bị xới lên, tràn ra.

“Sau khi báo đăng và biết có đoàn tới, tôi đã chỉ đạo anh em ngưng ngay việc san lấp và giữ nguyên trạng” - ông Phát nói.

Khi được hỏi trước khi tiến hành san lấp nơi này để trồng cây, MBS có lập đề án hoặc báo cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền hay không, ông Phát nói: "Không có lập đề án, chỉ là thấy khu vực cách ly này đất hoang hóa nên làm vậy thôi".

Khu vực đã san lấp bằng “mùn” tràn ngập rác thải kích thước lớn - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Khu vực “chôn lấp rác” nằm đối diện nhà máy xử lý rác của Công ty Tâm Sinh Nghĩa, một phần đã được trồng cây ăn trái - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Khu vực đã san lấp bằng “mùn” tràn ngập rác thải kích thước lớn - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Khu vực “chôn lấp rác” nằm đối diện nhà máy xử lý rác của Công ty Tâm Sinh Nghĩa, một phần đã được trồng cây ăn trái - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Khu vực đã san lấp bằng “mùn” tràn ngập rác thải kích thước lớn - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Khu vực đã san lấp bằng “mùn” tràn ngập rác thải kích thước lớn - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Khu vực đã san lấp bằng “mùn” tràn ngập rác thải kích thước lớn - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Khu vực đã san lấp bằng “mùn” tràn ngập rác thải kích thước lớn - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Rác thải nhựa, nilông tràn ra thành đống ven khu vực đã san lấp - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Rác thải nhựa, nilông tràn ra thành đống ven khu vực đã san lấp - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Khu vực đã san lấp bằng “mùn” tràn ngập rác thải kích thước lớn - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
Khu vực đã san lấp bằng “mùn” tràn ngập rác thải kích thước lớn - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU
NGUYỄN TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên